Chiến sự tối 13.8: Ukraine dần lật ngược tình thế?

Khánh Như
Khánh Như
13/08/2023 19:19 GMT+7

Trong khi Nga tuyên bố đẩy lùi nhiều đợt tấn công của Ukraine, báo Mỹ dẫn nhận định của giới phân tích cho rằng Kyiv đã có bước tiến trên chiến trường.

Ukraine đã sử dụng đạn chùm?

Hãng thông tấn TASS ngày 13.8 dẫn thông tin từ phe ly khai tỉnh Donetsk cáo buộc các lực lượng Ukraine đã pháo kích tỉnh này 6 lần chỉ trong 1 giờ.

Theo lời của phe ly khai, Kyiv đã bắn 19 quả đạn về phía các quận Petrovsky, Kuibyshevsky và Kievsky trong khoảng thời gian từ 5 giờ 35 phút đến 6 giờ 30 phút sáng hôm nay (giờ Moscow), trong đó có 7 quả đạn chùm loại 155 mm. Thông tin thiệt hại và thương vong đang được xác minh.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 535 có diễn biến gì nóng?

Cũng trong ngày 13.8, Bộ Quốc phòng Nga nói Ukraine đã thất bại trong nỗ lực tấn công tỉnh Belgorod (Nga) bằng máy bay không người lái (UAV). Moscow cho biết các cuộc không kích của Kyiv đã bị đẩy lùi. Không có thiệt hại hoặc thương vong nào được báo cáo.

Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko cáo buộc Nga nã pháo vào hai ngôi làng ở tỉnh Kherson, giết chết 7 dân thường, trong đó có một đứa bé 23 ngày tuổi, Reuters đưa tin.

Chiến sự tối 13.8: Ukraine dần lật ngược tình thế? - Ảnh 1.

Một quân nhân Ukraine chuẩn bị khai hỏa hệ thống rốc két phóng loạt BM-21 Grad ở tỉnh Donetsk ngày 11.8

REUTERS

Trong một diễn biến khác, Ukrinform dẫn báo cáo của Bộ Tổng tham mưu Lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong ngày qua, Nga đã 7 lần tấn công tên lửa, 47 lần không kích vào khu vực tập trung quân đội và vùng đông dân cư. Bộ này cảnh báo khả năng các khu vực khác của Ukraine bị tấn công vẫn còn cao.

Nga và Ukraine không bình luận về các cáo buộc của nhau.

Bước tiến của Ukraine?

Tờ The New York Times dẫn nhận định của giới phân tích Mỹ cho rằng Ukraine đã có những bước tiến lớn hơn theo 2 hướng tấn công chính trong vài tháng qua.

Quan chức quân đội Ukraine không hài lòng về cách huấn luyện của NATO

Các nhà phân tích quân sự cho biết quân đội Ukraine đã tiến được 16 - 19 km dọc theo 2 tuyến tấn công chính nhằm tiếp cận bờ biển phía nam và cắt đứt các tuyến tiếp tế của Nga.

Theo phân tích, mặc dù diện tích lãnh thổ Ukraine tái kiểm soát tương đối nhỏ, song nó đã buộc Nga phải chuyển hướng lực lượng khỏi một số khu vực trên chiến tuyến.

Chiến sự tối 13.8: Ukraine dần lật ngược tình thế? - Ảnh 2.

Một ngôi nhà bị hư hại do pháo kích ở tỉnh Donetsk ngày 13.8

REUTERS

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW, Mỹ) gọi những tiến bộ này là "có ý nghĩa về mặt chiến thuật", nói rằng việc tái triển khai của Moscow rất có thể "làm suy yếu thêm các tuyến phòng thủ của Nga về tổng thể". Điều này có thể tạo ra cơ hội cho các bước đột phá mang tính quyết định cho Kyiv.

Thương vong của các bên

Ukrinform dẫn thống kê của Lực lượng phòng vệ Ukraine cho biết kể từ đầu xung đột đến nay, quân đội nước này đã loại bỏ khoảng 253.850 quân Nga, trong đó có 560 người chỉ trong ngày 12.8.

Ngoài ra, lực lượng phòng vệ Ukraine cũng tuyên bố phá hủy tổng cộng 4.298 xe tăng của Nga, 8.335 phương tiện chiến đấu bọc thép, 5.072 hệ thống pháo, 477 hệ thống phòng không...

Thương vong phía Ukraine tăng mạnh sau khi bắt đầu phản công

Trong khi đó, TASS dẫn lời ông Yuri Barbashov, một quan chức thân Nga ở tỉnh Kherson, nói rằng Ukraine đang chịu tổn thất nặng nề trong cái gọi là "cuộc phản công" và đang gấp rút tuyển mộ cư dân Kherson để lấp tổn thất về nhân lực.

Theo quan chức này, tổng thiệt hại của Ukraine trong đợt phản công lần này là 48.000 người. Ông nói thêm rằng "xét theo thông tin đến từ giới quân sự Ukraine, quân đội nước này đã mất tinh thần nghiêm trọng từ những tổn thất này".

Nga khai hỏa cảnh báo tàu ở biển Đen

Bộ Quốc phòng Nga cho biết 1 tàu chiến nước này hôm 13.8 đã khai hỏa vũ khí tự động để cảnh báo 1 tàu chở hàng treo cờ Palau ở phía tây nam biển Đen trong lúc nó tiến về phía Ukraine, Reuters đưa tin.

Cụ thể, theo Bộ Quốc phòng Nga, tàu tuần tra Vasily Bykov đã bắn vũ khí tự động vào tàu Sukru Okan sau khi thuyền trưởng của tàu này không đáp ứng hiệu lệnh dừng lại để kiểm tra. "Để buộc tàu dừng lại, hỏa lực cảnh cáo đã được khai hỏa từ vũ khí tự động. Sau khi nhóm kiểm tra hoàn thành công việc trên tàu, tàu Sukru Okan tiếp tục hành trình đến cảng Izmail", Bộ này cho hay.

Ukraine có thành công với đề xuất 'hành lang nhân đạo' ở biển Đen?

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết tàu Sukru Okan đang trên đường tới cảng Izmail của Ukraine. Dữ liệu của công ty Refinitiv cho thấy con tàu đang hướng về phía bắc tới bờ biển Bulgaria.

Hiện chủ sở hữu tàu chưa lên tiếng về vụ việc. Sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc biển Đen, nước này xem mọi tàu qua khu vực này đều có khả năng mang theo vũ khí.

Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực giải cứu tàu mắc cạn ở biển Đen

Trả lời phỏng vấn đài truyền hình A Haber, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Yasar Guler cho biết nước ông tiếp tục thảo luận về việc di dời các tàu bị mắc cạn tại các cảng của Ukraine với Moscow và Kyiv, nhưng không có đảm bảo nào được đưa ra vào thời điểm này.

"Chúng tôi có 12 tàu thương mại và một cần cẩu tàu bị hư hỏng tại các cảng của Ukraine. Sáu trong số đó đang neo đậu tại các cảng Nikolayev và Olvia do Ukraine kiểm soát. Chúng tôi dự định di dời và đang đàm phán với cả hai nước [Nga và Ukraine]. Các bên đã thể hiện thái độ tích cực về vấn đề này, nhưng cho đến nay vẫn chưa có gì đảm bảo", Bộ trưởng Guler nói.

Nga đối mặt thách thức xuất khẩu ngũ cốc

Ông Guler tiết lộ thêm rằng một số tàu Thổ Nhĩ Kỳ mắc kẹt ở Kherson đã gặp phải một số vấn đề nhất định sau sự cố vỡ đập Kakhovka hồi tháng 6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.