Ý điều hải quân, cảnh sát biển giải cứu tàu Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công

Khánh Như
Khánh Như
10/06/2023 18:02 GMT+7

Lực lượng trực thuộc quân đội Ý đã giải cứu 22 thủy thủ đoàn trên một con tàu Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công khi đang trên đường đến Pháp.

Tờ The Guardian hôm nay (10.6) đưa tin lực lượng quân đội Ý ngày 9.6 đã áp sát một tàu chở hàng đi từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Pháp, sau khi phát hiện có khoảng 15 người di cư mang theo dao đang cố gắng trèo lên con tàu này.

Bộ Quốc phòng Ý cho biết tàu chở hàng có tên Galatea Seaways hoạt động dưới cờ Thổ Nhĩ Kỳ với 22 thành viên thủy thủ đoàn, đã khởi hành từ Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7.6 và hướng đến miền nam nước Pháp, theo hãng tin AFP.

Ý điều hải quân, cảnh sát biển giải cứu tàu Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công - Ảnh 1.

Một trực thăng của hải quân Ý

HẢI QUÂN Ý

Trong lúc con tàu đang di chuyển trên đại dương, những người di cư không rõ quốc tịch đã lẻn lên tàu với hy vọng đến được châu Âu. Tuy nhiên, thủy thủ đoàn sau đó đã phát hiện nhóm người trên. Một số người đã dùng dao trấn áp và bắt một số thủy thủ làm con tin.

Thuyền trưởng của con tàu đã cố gắng phát tín hiệu cầu cứu. Sau khi nhận được tin báo, chính quyền Ankara đã báo cáo vụ việc với chính quyền vì con tàu lúc đó đang di chuyển ngoài khơi bờ biển Ý. Rome đã điều 2 trực thăng hải quân cũng như tàu cảnh sát biển và cảnh sát kinh tế tham gia vụ giải cứu.

Trước các phóng viên, Bộ trưởng Quốc phòng Guido Crosetto cho biết sau một chiến dịch giải cứu kéo dài 7 giờ, các lực lượng của quân đội đã giành lại quyền kiểm soát con tàu. "Con tàu hiện đã được giữ lại và toàn bộ 22 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu Thổ Nhĩ Kỳ đều an toàn", ông cho biết.

"Những người bám theo tàu sử dụng thứ có vẻ là vũ khí như dao găm để đe dọa thủy thủ đoàn […] Theo những thông tin có được, những người trên là dân nhập cư bất hợp pháp", ông Crosetto nói.

Theo trang web theo dõi tàu MarineTraffic, con tàu chở hàng hiện đang neo đậu ngay bên ngoài cảng Naples (Ý), với nhiều cảnh sát đang có mặt ở đây.

Sau một sự cố tương tự vào năm 2019 , nhóm nhân đạo SeaWatch đã phản đối thuật ngữ "cướp biển", cho rằng hành động của những người di cư "là để tự vệ trước những hậu quả chết người" do chính sách biên giới nghiêm khắc ở châu Âu.

Mỗi ngày, hàng nghìn người di cư phải tìm cách trốn sang nước ngoài để tránh bạo lực khốc liệt từ lực lượng an ninh ở các quốc gia Balkan. Tháng 2.2022, nhà chức trách Bulgaria phát hiện 18 người di cư chết trong một chiếc xe tải bỏ hoang gần làng Lokorsko, cách thủ đô Sofia 20 km về phía đông bắc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.