Xem nhanh: Ngày 534 chiến dịch, Ukraine lo phương Tây 'sợ quá hóa thật'; UAV Nga sẽ mạnh hơn?

Xem nhanh: Ngày 534 chiến dịch, Ukraine lo phương Tây 'sợ quá hóa thật'; UAV Nga sẽ mạnh hơn?

12/08/2023 23:45 GMT+7

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự Ukraine, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có khả năng đã triển khai lại các đơn vị lực lượng đổ bộ đường không (VDV) từ khu vực Kherson đến khu vực đang có tranh chấp gay gắt Orikhiv ở tỉnh Zaporizhzhia.

Tập đoàn quân hợp thành 58 đã tham gia phòng ngự tại đây trước các cuộc tấn công của Ukraine kể từ ngày 4.6.2023.

Báo cáo của tình báo quốc phòng Anh cho rằng Trung đoàn súng trường cơ giới 70 và 71 đã phải đối mặt với sự tiêu hao đặc biệt dữ dội và giao tranh ác liệt trên tiền tuyến.

Báo cáo nhận định rằng có khả năng là sự xuất hiện của lực lượng đổ bộ đường không sẽ cho phép các thành viên của trung đoàn này được rút quân để nghỉ ngơi và hồi phục.

Tuy nhiên, việc tái triển khai có thể sẽ khiến hệ thống phòng thủ của Nga gần bờ đông sông Dnipro yếu đi, mà đây là nơi Ukraine đang tăng cường triển khai các cuộc tấn công đổ bộ.

Các nhận định trên cũng được đưa ra trong bối cảnh Ukraine đang triển khai chiến dịch phản công mà cho đến nay vẫn chưa có bước tiến nào nổi bật. Phương Tây nhiều lần tỏ ra thất vọng trước đà tiến công của quân đội Kyiv. Một quan chức Ukraine gần đây còn tỏ ra lo lắng những thông tin và kỳ vọng không thực tế liên quan cuộc phản công có thể gây ảnh hưởng đến nỗ lực hỗ trợ của phương Tây.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ 20 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhắm vào bán đảo Crimea.

14 UAV đã bị lực lượng phòng không Moscow bắn hạ và 6 chiếc khác bị gây nhiễu điện tử, bộ cho biết trong một bài đăng Telegram. Không có thương vong hoặc thiệt hại.

Số lượng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Moscow và Crimea đã gia tăng trong những tuần gần đây, sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh bảo rằng chiến sự đang quay trở lại lãnh thổ Nga.

Thủ đô Moscow đã trở thành mục tiêu của hơn chục lần tấn công như vậy trong 3 tuần qua, dẫn đến việc đóng cửa tạm thời sân bay cũng như gây thiệt hại cho các tòa nhà.

Một quan chức Ukraine khẳng định Nga sẽ tiếp tục phải hứng chịu những vụ tấn công tương tự, và dù không thừa nhận trách nhiệm như vị quan chức này tuyên bố Ukraine đã thiết lập mạng lưới gián điệp rộng lớn ở Nga.

Sau khi quân đội Ukraine thông báo các tiêm kích MiG-31K Nga phóng 4 tên lửa bội siêu âm Kinzhal nhằm vào căn cứ không quân ở tỉnh Ivano-Frankivsk, phòng không Ukraine cho biết Nga nhắm vào vị trí đóng quân của nhóm phi công sắp tham gia khóa huấn luyện vận hành tiêm kích F-16.

Theo phát ngôn viên phòng không Ukraine Yurii Ihnat, nhóm phi công Ukraine dự kiến được huấn luyện để vận hành tiêm kích phương Tây, trong đó có mẫu F-16, trở thành mục tiêu trong trận tập kích nói trên của Nga. Ông Ihnat nói nỗ lực này "không thành công".

Phòng không Ukraine trước đó cho biết bắn rơi một tên lửa Kinzhal ở tỉnh Kyiv, song để lọt ba quả còn lại.

Bộ Quốc phòng Nga chưa công bố thông tin về vụ tập kích.

Trong khi đó, phát ngôn viên hội đồng an ninh quốc gia Mỹ John Kirby ngày 11.8 thông báo cho biết Mỹ sẵn sàng huấn luyện phi công F-16 cho Ukraine tại Mỹ nếu năng lực đào tạo tại châu Âu tới giới hạn.

Ông Kirby cho biết ngoài chuyển giao tiêm kích F-16 và huấn luyện phi công, các đồng minh của Ukraine còn phải "thiết lập tất cả nỗ lực hậu cần bảo dưỡng và duy trì để họ có tiêm kích hiện đại như F-16 trong phi đội của mình". Ngoài ra, chương trình huấn luyện còn có khóa đào tạo tiếng Anh cho các phi công Ukraine.

Ông Kirby cũng nhắc lại cam kết của Mỹ về “hỗ trợ Ukraine chừng nào còn cần thiết".

Chiến đấu cơ F-16 chắc chắn sẽ củng cố sức mạnh của không quân Ukraine và làm cuộc chiến trên không trở nên quyết liệt hơn. Tuy nhiên, trong cuộc xung đột đang diễn ra, bầu trời cũng đang rất chật chội với đủ loại máy bay không người lái (UAV) do hai bên triển khai cho đủ loại mục đích, từ trinh sát, tìm mục tiêu cho đến phá hủy mục tiêu. Trong số những UAV nổi bật nhất của hai bên, không thể không liệt kê loại UAV Lancet của Nga, vốn đã gây rất nhiều thiệt hại cho các trang bị vũ khí hạng nặng của Ukraine như xe tăng, xe bọc thép, pháo tự hành và cả tên lửa phòng không. Mới đây, Tổng thống Vladimir Putin mới đây đã tuyên dương hiệu quả mà các UAV Nga và đề nghị đẩy mạnh sản xuất loại vũ khí này để phục vụ cho cuộc chiến tại Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Nga hôm 12.8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thị sát các đơn vị đồn trú ở Bắc Cực của Hạm đội Phương Bắc, khi một đội tàu chiến được cử đến Bắc Băng Dương để thực hiện các nhiệm vụ.

Theo hãng tin Reuters, ông Shoigu đã kiểm tra cơ sở hạ tầng quân sự cũng như "sự sẵn sàng hành động để bảo vệ các cơ sở quan trọng".

Bộ cũng cho biết một đội tàu chiến, bao gồm tàu khu trục Phó đô đốc Kulakov, tàu đổ bộ Alexander Otrakovsky và tàu kéo cứu hộ Altai đã tới Bắc Cực.

Không rõ khi nào ông Shoigu đến thăm hạm đội. Hạm đội đã bắt đầu huấn luyện quân sự vào hôm 11.8 nhằm thực hiện các hành động bảo vệ chủ quyền của Nga ở vùng biển thuộc Tuyến đường Biển Bắc.

Trong khuôn khổ huấn luyện chiến đấu, các máy bay tiêm kích đánh chặn MiG-31 đã thực hiện nhiệm vụ phòng không, trinh sát trên không và yểm trợ cho quân đội và các lực lượng hoạt động ở khu vực Bắc Cực, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.