Xem nhanh: Ngày 533 chiến dịch, tâm điểm chiến sự mới ở Kupiansk; Ukraine đe dọa Bakhmut?

Xem nhanh: Ngày 533 chiến dịch, tâm điểm chiến sự mới ở Kupiansk; Ukraine đe dọa Bakhmut?

11/08/2023 23:36 GMT+7

Ngày 11.8, thủ đô Kyiv của Ukraine tiếp tục bị tập kích tên lửa, không lâu sau khi giới chức Ukraine phát cảnh báo phòng không trên toàn quốc.

Thị trưởng Kyiv Vitaly Klitschko cho biết lực lượng phòng không đã hoạt động và mảnh vỡ của một tên lửa Nga đã rơi xuống bệnh viện trong nội thành, nhưng không gây thương vong hay thiệt hại đáng kể.

Không quân Ukraine cũng phát cảnh báo phòng không trên toàn quốc, và cho biết mối đe dọa tập trung tại thủ đô Kyiv cùng một số tỉnh ở miền bắc và miền tây. Không quân Ukraine cho biết đã ghi nhận các vụ phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal nhằm vào khu vực Kyiv.

Nga gần đây tăng cường dùng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tập kích nhiều mục tiêu ở Ukraine. Giới chuyên gia phương Tây nhận định đây là nỗ lực nhằm vô hiệu hóa các tổ hợp phòng không của Ukraine, đặc biệt là hệ thống Patriot, cũng như làm cạn kiệt đạn phòng không khi buộc họ liên tục khai hỏa tên lửa đắt tiền để đối phó với UAV hoặc tên lửa giá rẻ.

Tin vui đối với Kyiv là Đức vừa cung cấp cho nước này thêm hai bệ phóng tên lửa phòng không Patriot để giúp nước này đương đầu với các trận tập kích đường không của Nga.

Tạp chí Spiegel hôm 11.8 dẫn nguồn tin an ninh giấu tên cho biết chính phủ Đức và tập đoàn quốc phòng MBDA đang đàm phán về quá trình chuyển giao tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine.

Giới chức Đức và tập đoàn MBDA chưa lên tiếng về thông tin này.

Đây là loại tên lửa hành trình phóng từ máy bay có thiết kế tàng hình. Mỗi quả đạn nặng 1,4 tấn, đạt tầm bắn 500 km và có thể bay ở độ cao 30-70 m với tốc độ 1.100 km/h.

Trong khi Anh và Pháp đã cung cấp cho Ukraine tên lửa hành trình có tầm bắn lên đến 250 km, Berlin đã tỏ ra do dự khi đưa ra quyết định tương tự vì lo ngại về khả năng Kyiv sử dụng nó để tấn công bên trong lãnh thổ Nga.

Theo báo Spiegel, các cuộc đàm phán giữa chính phủ Đức và công ty MBDA đang tập trung vào một sự điều chỉnh nhằm ngăn chặn bằng mọi giá bất kỳ cuộc tấn công nào của Ukraine vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí này.

Quân đội Đức có khoảng 600 tên lửa Taurus trong kho, trong đó có khoảng 150 quả đã sẵn sàng để sử dụng, theo báo cáo của truyền thông.

Giới chuyên gia phương Tây nhận định nếu Đức chấp thuận chuyển tên lửa Taurus thì đây sẽ là vũ khí tầm xa nhất mà Ukraine từng được viện trợ. Loại vũ khí này sẽ giúp lực lượng Kyiv có thêm sức mạnh tiến hành chiến dịch phản công quy mô lớn mà cho đến nay chưa tiến triển được như kỳ vọng.

Trong khi Ukraine còn gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức tấn công ở miền nam và miền đông, thì Nga lại bất ngờ có những bước tiến ở vùng đông bắc, biến khu vực thành phố Kupiansk thành “tâm chấn" mới của giao tranh.

Trong một cuộc phỏng vấn với The Guardian, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 10.8 cho biết lực lượng Ukraine đã chiếm lại các điểm cao nhìn xuống Bakhmut và đang bao vây thành công quân đội Nga tại thành phố.

Thứ trưởng Maliar cho biết các binh sĩ Nga không còn có thể di chuyển xung quanh Bakhmut, đô thị thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine, và Kyiv đang đạt được tiến bộ trong việc đánh bật lực lượng Nga sau nhiều tháng giao tranh đẫm máu.

Với việc Ukraine đang tiến lên ở ngoại ô thành phố, bà tuyên bố rằng Nga đã tìm cách dụ các đơn vị chiến đấu của Kyiv rời khỏi Bakhmut bằng cách tấn công các khu vực thuộc tỉnh Kharkiv.

Trong khi quân đội Ukraine chưa thể thành công với cuộc phản công đã kéo dài hơn 2 tháng qua, lực lượng Nga lại được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công tổng lực mang tính quyết định ở mặt trận Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson.

Người tiết lộ thông tin này là ông Yan Gagin, trợ lý của ông Denis Pushilin, người đứng đầu chính quyền ly khai Donetsk. Ông Gagin không nêu cụ thể, tuy nhiên, các vị trí tiền tuyến của Nga gần đây đã được tăng cường đáng kể.

Kể từ khi rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc, Nga cho biết họ sẽ coi bất kỳ tàu nào tiếp cận các cảng của Ukraine có tiềm năng mang vũ khí quân sự. Kyiv đã đáp trả bằng lời cảnh báo tương tự đối với các tàu tiếp cận các cảng của Nga hoặc cảng Ukraine do Nga kiểm soát.

Nga tuyên bố sẽ chỉ nối lại thỏa thuận ngũ cốc nếu phương Tây thỏa mãn các điều kiện liên quan việc xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết ông hy vọng sẽ thuyết phục được Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia lại thỏa thuận này trong các cuộc đàm phán trong tháng 8.

Trong khi đó, hải quân Ukraine mới công bố hành lang tạm thời cho vận chuyển dân sự ở biển Đen sau khi sáng kiến ngũ cốc bị đình chỉ.

Chuyển sang một thông tin khác, hãng Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã yêu cầu Quốc hội phê duyệt khoảng 40 tỉ USD chi tiêu bổ sung vào hôm 10.8, bao gồm 24 tỉ USD cho Ukraine và các nhu cầu quốc tế khác, 4 tỉ USD liên quan an ninh biên giới và 12 tỉ USD cho cứu trợ thiên tai.

Một quan chức chính quyền cấp cao cho biết nhu cầu rất lớn và Nhà Trắng hy vọng có thể đạt được thỏa thuận với Quốc hội về yêu cầu, vốn chỉ bao gồm quý đầu tiên của năm tài chính 2024 hiện tại.

Tuy nhiên, yêu cầu trên có thể vấp phải sự phản đối của Quốc hội, nơi một số đảng viên Cộng hòa cực hữu, đặc biệt là những người có quan hệ thân thiết với cựu Tổng thống Donald Trump, đang muốn giảm bớt hàng tỉ USD viện trợ mà Washington gửi tới Kyiv kể từ tháng 2.2022.

Ông Trump, người đang dẫn đầu trong cuộc đua trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng hòa vào năm 2024, đã chỉ trích gay gắt việc Mỹ ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột. Hồi tháng 7, 70 thành viên Hạ viện đã ủng hộ một đề xuất không được thông qua nhằm cắt giảm tài trợ cho Ukraine.

Chuyển sang một thông tin khác, Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đang suy nghĩ về việc tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay ở Ấn Độ.

Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này hôm 11.8 đã bắn hạ 1 máy bay không người lái khi nó bay về phía một mục tiêu không xác định ở thủ đô Moscow. Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công bằng UAV vào thủ đô của Nga.

Trước đó, sân bay Vnukovo và sân bay Kaluga của Moscow, cách thủ đô khoảng 150 km về phía tây nam, đã tạm thời đóng cửa do nghi ngờ có một chuyến bay không người lái. Hai sân bay đã hoạt động trở lại sau đó.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết không có thương vong và thiệt hại nào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.