Xem nhanh: Ngày 522 chiến dịch, Nga nêu khả năng dùng hạt nhân; Ukraine nói gì về xe tăng phương Tây?

Xem nhanh: Ngày 522 chiến dịch, Nga nêu khả năng dùng hạt nhân; Ukraine nói gì về xe tăng phương Tây?

31/07/2023 23:34 GMT+7

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev hôm 30.7 cảnh báo nước này có thể buộc phải dùng vũ khí hạt nhân nếu chiến dịch phản công của Ukraine thắng lợi.

Ông Medvedev, người từng là tổng thống và thủ tướng Nga, có lẽ đang đề cập tới học thuyết hạt nhân của Nga, trong đó quy định vũ khí hạt nhân có thể được sử dụng để đáp trả những hành động vũ trang được tiến hành bằng vũ khí thông thường đe dọa tồn tại của nhà nước Nga.

Ukraine trong 2 tháng qua đang tiến hành chiến dịch phản công nhằm giành lại những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát tại miền nam và miền đông nước này.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 29.7 cho hay không có thay đổi chiến trường đáng kể nào diễn ra trong những ngày gần đây và Ukraine đã mất một lượng lớn thiết bị quân sự kể từ khi Kyiv phát động phản công.

Trong ngày 30.7, ông Putin đã tham dự một buổi lễ kỷ niệm Ngày Hải quân Nga, với trọng tâm là một cuộc duyệt binh với sự tham gia của khoảng 3.000 quân nhân, 45 tàu chiến, tàu ngầm và nhiều tàu khác.

Cuộc xung đột ở Ukraine cho đến nay chủ yếu là cuộc chiến trên bộ. Không quân tham gia khá hạn chế do sức mạnh phòng không ở cả hai bên. Hải quân lại càng góp mặt ít hơn nữa, và Hạm đội biển Đen Nga chỉ đóng góp chủ yếu bằng việc phóng tên lửa tập kích các mục tiêu trên đất liền ở Ukraine. Ngay cả với sự tham gia hạn chế như vậy, hải quân Nga cũng gánh chịu một số tổn thất mà nghiêm trọng nhất là vụ đắm kỳ hạm Moskva của Hạm đội biển Đen vào thời gian đầu cuộc xung đột. Điều này cho thấy hải quân Nga vẫn còn nhiều điều cần hoàn thiện.

Hãng tin AP mới đây cho biết Ả Rập Xê Út sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh vào đầu tháng 8 nhằm tìm cách nối lại đàm phán về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, AP dẫn lời một quan chức giấu tên cho biết Nga không được mời đến hội nghị.

Thông tin này sau đó đã được người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine Andriy Yermak.

Ông cho rằng công thức hòa bình mà Ukraine đưa ra "nên được coi là cơ sở” cho đàm phán hòa bình. Công thức này bao gồm việc khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, Nga rút quân và đưa những người phải chịu trách nhiệm cho cuộc xung đột ra tòa.

Các nguồn tin giấu tên từ Ả Rập Xê Út cho biết các bên tham gia hội nghị thượng đỉnh sẽ bao gồm Ukraine, Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nam Phi và một số nước khác. Thông tin chi tiết vẫn còn sẽ thay đổi.

Theo tờ The Wall Street Journal, các cuộc đàm phán sẽ diễn ra vào cuối tuần ngày 5 và 6.8 với khoảng 30 quốc gia tham dự.

Tin tức về các cuộc đàm phán được đưa ra sau khi cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đến thăm Ả Rập Xê Út vào tuần trước.

Trong khi đó, Ả Rập Xê Út không thừa nhận hội nghị thượng đỉnh sắp tới sẽ diễn ra vào ngày 6.8 và không trả lời yêu cầu bình luận.

Và khi chưa có triển vọng rõ ràng về đàm phán hòa binh, Kyiv và Washington vào tuần này sẽ bắt đầu đàm phán về đảm bảo an ninh.

Theo CNN, Kyiv cho biết Moscow đã phóng 2 tên lửa vào thành phố Kryvyi Rih, miền trung Ukraine, làm ít nhất 2 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko cho biết một tòa nhà của trường học đã bị tấn công và một phần của tòa nhà dân cư gần đó đã bị phá hủy.

Nga luôn bác bỏ các cáo buộc tấn công dân thường, và cho rằng chỉ tấn công các mục tiêu quân sự.

Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 30.7 cho biết ông tin rằng Nga sẽ nối lại các cuộc tấn công vào lưới điện Ukraine khi thời tiết trở lạnh cuối năm nay. Ông kêu gọi giới chức sẵn sàng cho khả năng này, và cam kết sẽ làm mọi thứ có thể để đề phòng.

Cùng ngày 30.7, trong thông điệp hàng đêm qua video, ông Zelensky tuyên bố xung đột "đang dần quay trở lại" Nga. Tuyên bố này được tổng thống Ukraine đưa ra sau khi Điện Kremlin cáo buộc Kyiv tấn công Moskva bằng máy bay không người lái.

Ông Zelensky nói: "Ukraine đang trở nên mạnh hơn và xung đột đang dần quay trở lại lãnh thổ Nga, trở lại các trung tâm biểu tượng và căn cứ quân sự của nước này".

Ở phía ngược lại, Tổng thống Vladimir Putin gần đây cũng đưa ra những phát ngôn cứng rắn cho biết Nga luôn sẵn sàng đương đầu mọi nguy cơ đụng độ, kể cả với liên minh quân sự NATO.

Liên quan đến tình hình chiến sự, một quan chức cấp cao Ukraine cho biết giao tranh ác liệt đang diễn ra ở đông bắc nước này, khi lực lượng Kyiv giữ vững phòng tuyến và giành được lợi thế ở một số khu vực.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ngày 30.7 là một ngày tốt lành và mạnh mẽ ở mặt trận, đặc biệt là gần Bakhmut, nơi các lực lượng Ukraine nói rằng họ đang chiếm lại phần lãnh thổ đã mất khi lực lượng Nga kiểm soát thành phố vào tháng 5.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết các lực lượng Nga đang cố gắng đẩy Ukraine ra khỏi các vị trí quan trọng ở phía đông bắc, mà mục tiêu là nhằm kéo lực lượng của Ukraine ra khỏi khu vực Bakhmut, nơi Kyiv có một cuộc tấn công thành công.

Trong ngày 31.7, Nga thông báo các đợt pháo kích, phản công dữ dội nhằm vào làng Staromaiorske đã khiến lực lượng Ukraine không thể củng cố trận địa và phải rút đi.

Đây là ngôi làng mà Ukraine tuyên bố đã tái kiểm soát vài ngày trước, đánh dấu bước tiến đáng kể trong cuộc phản công.

Staromaiorske là một trong những làng then chốt nằm trước phòng tuyến Nga ở tỉnh Zaporizhzhia. Kiểm soát ngôi làng này sẽ giúp quân đội Ukraine tạo bàn đạp tiến công hai làng gần đó và thọc sâu vào tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga trong khu vực.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội Nga hôm qua và hôm nay cho thấy nhiều địa điểm tại làng Staromaiorske bị pháo kích dữ dội, trong đó một xe thiết giáp Ukraine bị trúng đạn trong lúc di chuyển và bị phá hủy hoàn toàn.

Quân đội Ukraine dường như đang tìm cách bổ sung lực lượng để giữ vị trí ở ngôi làng này, trong khi Nga cũng tìm mọi cách để cản bước và đẩy lùi đối phương.

Trong cuộc phản công của Ukraine, các phương tiện bọc thép của phương Tây như xe tăng và xe thiết giáp được hy vọng sẽ giúp tạo ra nắm đấm thép để xuyên qua các tuyến phòng thủ của Nga. Tuy nhiên, một vị tướng Ukraine gần đây nhận định rằng các phương tiện này không có hiệu quả cao trước các bãi mìn của Nga.

Thời gian gần đây, Nga đã công bố nhiều video cho thấy nhiều phương tiện phương Tây cung cấp cho Ukraine bị phá hủy. Mới đây, xuất hiện những hình ảnh đầu tiên về một xe bọc thép Thụy Điển viện trợ cho Ukraine đã bị các lực lượng Moscow biến thành chiến lợi phẩm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.