Nga khoe sức mạnh hải quân, ông Putin nói có thêm 30 tàu trong năm nay

Nga khoe sức mạnh hải quân, ông Putin nói có thêm 30 tàu trong năm nay

La Vi
La Vi
31/07/2023 15:05 GMT+7

45 tàu chiến, tàu ngầm và nhiều tàu khác vào hôm 30.7 đã tham gia sự kiện Ngày Hải quân hằng năm của Nga, một dịp phô trương về sức mạnh quân sự diễn ra ở Vịnh Phần Lan và trên sông Neva ở St Petersburg.

Nga cho biết khoảng 3.000 quân nhân hải quân tham gia cuộc duyệt binh trên bộ.

Trong buổi lễ tại St Petersburg, sau khi đi duyệt các tàu chiến, Tổng thống Nga Vladimir Putin đọc diễn văn ca ngợi hải quân đã bảo vệ biên giới nước Nga trong nhiều thế kỷ qua.

Tổng thống Putin nhắc lại lịch sử hải quân Nga từ đầu thế kỷ 18, trong đó ghi nhận nhiều trận hải chiến thắng lợi, cũng như thực hiện nhiều hải trình vòng quanh thế giới với nhiều phát hiện mới về địa lý, khoa học và kỹ thuật.

Nga phô diễn sức mạnh hải quân  - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Đô đốc Nikolai Yevmenov trên một tàu tuần tra ở St Petersburg, Nga hôm 30.7

REUTERS

Ông Putin cũng lưu ý rằng năm nay đánh dấu kỷ niệm 320 năm thành lập Hạm đội Baltic, 290 năm thành lập Hạm đội biển Bắc, và 240 năm thành lập Hạm đội biển Đen.

Tổng thống Nga khẳng định hải quân nước này vẫn đang củng cố sức mạnh, và trong năm nay 30 tàu đủ loại đã được biên chế.

Theo Điện Kremlin, 4 nguyên thủ quốc gia châu Phi đã tham dự sự kiện hôm 30.7 và 5 quốc gia châu Phi khác đã cử đại diện.

Họ được mời sau khi hội nghị thượng đỉnh Nga-châu Phi tại St Petersburg kết thúc vào hôm 28.7. Tại đây, các đại biểu đã thảo luận về nguồn cung ngũ cốc và các cuộc đàm phán hòa bình tiềm năng về cuộc xung đột Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.