Xem nhanh: Ngày 513 chiến dịch, ông Putin nói Ukraine phản công tổn thất nặng, cảnh báo Ba Lan

Xem nhanh: Ngày 513 chiến dịch, ông Putin nói Ukraine phản công tổn thất nặng, cảnh báo Ba Lan

22/07/2023 23:30 GMT+7

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov tối 21.7 tuyên bố các lực lượng Nga đã thực hiện tập kích bằng tên lửa dẫn đường tầm xa mà mục tiêu ở Ukraine là các cơ sở chuẩn bị UAV dùng trong những cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ Nga. Các mục tiêu đều bị đánh trúng.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Oleh Kiper của tỉnh Odessa thuộc miền nam Ukraine, nói kho chứa ngũ cốc của một tập đoàn nông nghiệp đã bị phá hủy, làm hỏng hàng trăm tấn nông sản.

Thành phố Odessa, thủ phủ của tỉnh cùng tên, đã bị Nga không kích liên tiếp trong 4 ngày qua. Đợt tập kích này diễn ra sau khi cầu Crimea, còn gọi là cầu Kerch, bị hư hại trong loạt vụ nổ ngày 17.7, khiến ít nhất hai người thiệt mạng và một người bị thương nặng. Nga cáo buộc Ukraine thực hiện vụ “tấn công khủng bố” nhằm vào cầu Crimea, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả thích đáng.

Cầu Crimea từng bị đánh bom vào tháng 10 năm ngoái và phải mất vài tháng để khắc phục hậu quả. Nhưng chẳng lâu sau khi nối lại hoạt động thì cầu lại mới vừa bị tấn công hôm 17.7. Nga quy trách nhiệm cho Ukraine về các vụ tấn công cầu, nhưng phía Kyiv đến nay vẫn không thừa nhận.

Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 21.7 tuyên bố cầu Crimea được xây dựng “ngoài khuôn khổ luật pháp quốc tế” và không vì hòa bình, cho nên nó là mục tiêu quân sự hợp pháp để Ukraine tấn công.

Thống đốc do Nga bổ nhiệm ở Crimea, ông Sergei Aksyonov, cho biết Ukraine đã cố gắng tiến hành một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào khu vực này trong ngày 22.7.

Ông nói rằng cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng ở quận Krasnohvardiiske, gần trung tâm bán đảo, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết. Ông cho biết “các nhân viên cấp cứu đang có mặt tại chỗ, sẵn sàng khắc phục hậu quả”.

Ngoài ra, theo một kênh Telegram chính thức, giao thông đường bộ trên cầu Kerch đã hoạt động trở lại sau khi bị tạm dừng một thời gian ngắn vào ngày 22.7. Lý do đóng cửa cây cầu không được nêu trong thông báo.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 21.7 nhận định Ukraine đang hứng chịu thương vong đáng kể, nhưng vẫn còn nhiều lực lượng dự bị cho cuộc phản công lớn. Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Aspen ở thủ đô Washington, ông Sullivan nói lực lượng Ukraine trong cuộc phản công “đã hứng chịu thương vong lớn, nhiều binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng và bị thương, nên rõ ràng là chiến dịch này đang diễn ra và gặp nhiều khó khăn”.

Ông nhắc lại cảnh báo của Mỹ rằng cuộc phản công sẽ “đối mặt với rất nhiều thách thức”. Tuy nhiên, quan chức Mỹ đánh giá Ukraine vẫn còn năng lực chiến đấu đáng kể với nhiều lữ đoàn dự bị chưa được tung ra tiền tuyến.

Ông nói: “Ukraine đang cố chọn thời điểm thích hợp để lực lượng dự bị này tạo tác động tối đa lên chiến trường. Sẽ thực sự thấy kết quả của chiến dịch phản công khi các lữ đoàn đó tham chiến. Mỹ đang tham vấn chặt chẽ với Ukraine về điều kiện để làm điều này”.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 22.7.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.