Xem nhanh: Chiến dịch ngày 515, UAV tấn công Moscow; phương Tây biết rõ Ukraine chưa đủ lực phản công?

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 515, UAV tấn công Moscow; phương Tây biết rõ Ukraine chưa đủ lực phản công?

24/07/2023 23:31 GMT+7

Theo hãng tin Reuters, Thống đốc Crimea do Nga bổ nhiệm, ông Sergei Aksyonov cho biết một kho đạn dược đã bị tấn công trong một cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine vào Dzhankoi ở Crimea vào đầu ngày 24.7.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng Ukraine triển khai 17 UAV tấn công bán đảo Crimea. Trong đó, 14 UAV Ukraine bị lực lượng tác chiến điện tử ép lao xuống đất và ba chiếc bị phòng không bắn hạ. Chưa rõ kho đạn ở Dzhankoy hư hại do mảnh vỡ từ UAV bị bắn hạ hay phi cơ lọt qua lưới phòng thủ của Nga.

Ông Aksyonov cho biết một UAV rơi xuống tòa nhà dân sự nhưng chưa có thông tin về thương vong trong sự việc.

Nga có một căn cứ không quân gần Dzhankoi. Theo ông Aksyonov, vì lý do an toàn, đường sắt và đường bộ trong khu vực đã bị đình chỉ.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Đây là cuộc tấn công thứ hai nhằm vào kho đạn của Nga ở Crimea trong vòng ba ngày qua. Thống đốc Aksyonov nói một UAV đã gây ra vụ nổ ở kho đạn tại miền trung bán đảo hôm 22.7, buộc chính quyền sơ tán hàng nghìn cư dân ở khu vực lân cận để bảo đảm an toàn.

Nga sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 sau cuộc trưng cầu dân ý bị Ukraine và phương Tây phản đối. Kyiv từng nhiều lần thể hiện quyết tâm giành lại bán đảo này. Nga đặt tổng hành dinh hạm đội biển Đen tại đây và đã tuyên bố sẽ dùng mọi vũ khí sẵn có để bảo vệ Crimea.

Cũng trong sáng 24.7, 2 UAV đã đâm vào các tòa nhà ở thủ đô Moscow của Nga, với các mảnh vỡ được tìm thấy cách Bộ Quốc phòng không xa.

Vụ tấn công nhắm vào Moscow diễn ra một ngày sau khi Tổng thống Ukraine tuyên bố sẽ trả đũa các đợt tập kích của Nga vào Odessa.

Trong lúc Crimea bị tấn công và Nga nhiều lần tập kích tên lửa vào các cảng ở miền nam Ukraine, NATO thông báo sẽ họp Hội đồng NATO - Ukraine trong tuần này về hành lang vận chuyển ngũ cốc ở biển Đen.

Hiện Ukraine không thể xuất khẩu ngũ cốc thông qua biển Đen sau khi Nga thông báo rút khỏi Sáng kiến Ngũ cốc biển Đen cách đây 1 tuần.

Trước cuộc họp, cựu đô đốc Mỹ James Stavridis, người từng giữ chức Tư lệnh Tối cao của lực lượng NATO từ năm 2009 - 2013, đề xuất phương án triển khai lực lượng NATO đến biển Đen để bảo vệ các tàu chở nông sản rời cảng Ukraine.

Nga chưa bình luận về đề xuất trên, nhưng Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố xem mọi con tàu xuất phát từ Ukraine có khả năng chở theo vũ khí.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nước này sẽ thay Ukraine cung cấp lương thực cho châu Phi. Ông Putin cáo buộc phương Tây thu lợi từ thỏa thuận ngũ cốc biển Đen khi những nước nghèo nhất như Ethiopia, Sudan, Somalia, Yemen và Afghanistan nhận được chưa đến 3% nguồn cung ngũ cốc trong sáng kiến. Trong khi đó, hơn 70% ngũ cốc xuất khẩu của Ukraine có điểm đến là những quốc gia thu nhập cao, bao gồm cả thành viên Liên minh châu Âu (EU).

Tổng thống Nga cũng cáo buộc phương Tây còn cản trở các nỗ lực của Nga nhằm vận chuyển phân bón miễn phí cho những quốc gia nghèo.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov khi trả lời phỏng vấn đài CNN hôm 23.7 cho rằng hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7.2024 tại Washington (Mỹ) có thể là thời điểm để NATO kết nạp Ukraine.

Hội nghị thượng đỉnh NATO tại Lithuania mới đây đã khiến Kyiv thất vọng vì đã không đưa ra lời mời hay thời gian biểu cụ thể để Ukraine gia nhập liên minh quân sự lớn nhất thế giới này.

Bộ trưởng Reznikov thừa nhận Ukraine chỉ có thể được gia nhập NATO sau khi xung đột kết thúc.

Khi được hỏi ông có nghĩ xung đột sẽ kết thúc vào mùa hè tới không, Bộ trưởng Reznikov tự tin có câu trả lời khẳng định là “có”.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cũng có nhận định khá tích cực về nỗ lực của Ukraine khi cho rằng nước này đã giành lại được 50% diện tích lãnh thổ do Nga kiểm soát từ đầu xung đột.

Theo cập nhật mới nhất của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar, Kyiv tuyên bố đã giành lại một số diện tích lãnh thổ ở khu vực Bakhmut.

Bà Maliar cho biết quân Nga “tiếp tục tập trung nỗ lực chính vào các trục Kupiansk, Lyman, Bakhmut, Avdiivka và Mariinkai” và các cuộc chiến khốc liệt vẫn tiếp diễn. Bà nói một cuộc tấn công ở sườn phía nam Bakhmut đã đạt được thành công trong tuần trước và lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục tiến tới, chậm mà chắc.

Theo bà Maliar, giao tranh vẫn tiếp diễn, tình hình không thay đổi ở sườn phía bắc của Bakhmut.

Trong tuần qua Ukraine cũng đã bắt đầu sử dụng đạn chùm do Mỹ cung cấp. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết ông sẽ gửi báo cáo với Mỹ trong tuần này về việc sử dụng đạn chùm.

Ông Reznikov không cung cấp thông tin chi tiết trước khi báo cáo được công bố nhưng cho biết ông hy vọng đạn chùm sẽ phát huy hiệu quả cao nhất, "đặc biệt là chống lại hệ thống pháo binh, đặc biệt là trong các trận giao tranh phản công".

Ông cũng cho biết việc chia sẻ báo cáo là một phần trong thỏa thuận với Lầu Năm Góc để có được bom chùm.

Cuộc phản công Ukraine đang chịu nhiều áp lực từ phía các đồng minh phương Tây do tốc độ tiến triển chậm hơn. Tuy nhiên, theo một bài báo mới đây của tờ Wall Street Journal thì giới chức quân sự phương Tây đã biết từ đầu là Ukraine chưa hội đủ các yếu tố huấn luyện và vũ khí để đánh bật lực lượng Nga. Tuy nhiên, họ vẫn hy vọng sự dũng cảm và tháo vát sẽ giúp Ukraine thành công.

Ngày 23.7, quan chức chính quyền thân Nga tại vùng Zaporizhia ở miền nam Ukraine, ông Vladimir Rogov cho rằng quân đội Ukraine dường như đã sử dụng một nửa lực lượng dự bị để tấn công ở khu vực Zaporizhzhia.

Trong khi đó, Trung tướng Andrey Mordvichev, tư lệnh quân khu Trung tâm Nga, quân đội Ukraine dường như sẽ chỉ còn đủ lực lượng để phản công tới cuối tháng 8.

Tướng Mordvichev nhận định: "Lực lượng Ukraine dành cho cuộc phản công sẽ chỉ đủ cho đến cuối tháng 8. Sau đó, sẽ có một khoảng thời gian ngắn chiến sự tạm dừng. Họ sẽ khó đạt được đà tiến trong mùa đông. Và tất cả sẽ kết thúc vào mùa xuân (năm sau)".

Ukraine chưa bình luận về những phát ngôn từ phía Nga.

Nga vào đêm qua tiếp tục không kích vào các cảng ở Odessa. hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Bộ chỉ huy quân sự miền nam Ukraine cho biết cuộc tấn công bằng UAV trong đêm vào cảng Odessa đã phá hủy một kho chứa ngũ cốc và làm bị thương 4 nhân viên cảng.

Phía Ukraine nói 3 UAV đã bị phá hủy trong cuộc tấn công.

Trong thời gian gần đây, Nga đã tăng cường các cuộc tập kích tên lửa và UAV vào thành phố cảng Odessa.Tuy nhiên, tỉ lệ bắn hạ tên lửa Nga của phòng không Ukraine được cho là đang giảm.

Trong cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Belarus kể từ vụ nổi loạn bất thành của nhóm đánh thuê Wagner tại Nga, Tổng thống Vladimir Putin nói với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko rằng nhiều thành viên lực lượng lính đánh thuê nước ngoài ở Ukraine đã thiệt mạng trong chiến dịch phản công của Kyiv.

Kể từ khi chiến dịch được khởi động vào đầu tháng 6, chủ nhân Điện Kremlin ước tính quân Ukraine đã tổn thất hơn 26.000 người. Và ông Putin cho hay lực lượng lính đánh thuê nước ngoài cũng xảy ra thương vong đáng kể.

Tổng thống Nga nhấn mạnh Moscow sẽ sớm công khai danh tính những nước đã đưa lính đánh thuê đến vùng chiến sự ở Ukraine.

Chính quyền Kyiv chưa bình luận về những thông tin trên.

Chuyển sang một thông tin khác. Trong khi bận rộn với chiến dịch quân sự ở Ukraine, Nga vẫn cố gắng duy trì các hoạt động hợp tác quân sự ở những khu vực truyền thống. Chẳng hạn như Nga và Trung Quốc hôm 23.7 đã kết thúc cuộc tập trận hải quân chung trên biển Nhật Bản, với sự tham gia của các tàu khu trục, tàu hộ vệ, máy bay chống ngầm, máy bay trực thăng, máy bay đánh chặn và các máy bay hàng hải khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.