Chiến sự tối 24.7: Ukraine thừa nhận tấn công Moscow; thực hiện lời hứa với Mỹ

Khánh Như
Khánh Như
24/07/2023 19:44 GMT+7

Trong khi nhận trách nhiệm các vụ tấn công vào thủ đô Moscow của Nga và bán đảo Crimea, Ukraine đang đẩy mạnh thực hiện các cam kết với Mỹ về việc báo cáo sử dụng đạn chùm.

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov cho biết trong tuần này, ông sẽ báo cáo với Mỹ về việc sử dụng bom, đạn chùm do Lầu Năm Góc cung cấp.

Trao đổi với phóng viên đài CNN vào cuối tuần qua, ông Reznikov nói ông đang chờ báo cáo và sau đó ông sẽ chuyển cho Lầu Năm Góc, có thể là vào ngày 24 và 25.7. Theo ông Reznikov, Ukraine cũng sẽ cập nhật cho Mỹ về hậu quả của việc sử dụng đạn chùm.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 515 có diễn biến gì nóng?

Điều này nhằm thực hiện những cam kết trước đó của Ukraine với Mỹ, sau khi Lầu Năm Góc quyết định gửi cho chính quyền Kyiv đạn chùm, loại vũ khí bị cấm ở hơn 100 quốc gia, trong đó có nhiều đồng minh của Washington.

Moscow bị tấn công

Đài RT dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 24.7 gọi vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) ở thủ đô Moscow vào sáng sớm cùng ngày là "hành động khủng bố quốc tế".

Chiến sự tối 24.7: Ukraine thừa nhận tấn công Moscow, thực hiện lời hứa với Mỹ - Ảnh 1.

Một tòa nhà bị hư hại sau vụ tấn công bằng UAV ở Moscow sáng 23.7

REUTERS

Hãng thông TASS trước đó đưa tin một số mảnh vỡ của 1 trong 2 UAV đã được tìm thấy tại khu vực Komsomolsky Prospekt ở trung tâm Moscow, không xa trụ sở Bộ Quốc phòng Nga. Trong khi đó, UAV còn lại được cho là đã đâm vào một trung tâm thương mại ở phía nam thủ đô.

Cuộc tấn công đã khiến Bộ Giao thông vận tải Nga ra lệnh chặn một tuyến đường ở quanh đó và điều tiết lại giao thông trong khu vực. Chính quyền Moscow cho biết giao thông ở cả 2 khu vực tạm thời ngừng hoạt động nhưng không có báo cáo về thương vong hoặc thiệt hại nghiêm trọng.

CNN dẫn lời ông Mykhailo Fedorov, Bộ trưởng Chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine, tuyên bố Kyiv nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công trên.

Phương Tây biết trước Ukraine chưa đủ vũ khí, huấn luyện để phản công?

Ukraine nhận trách nhiệm không kích Crimea

Ông Fedorov cũng thừa nhận Ukraine đã không kích bán đảo Crimea trong đêm 23.7, CNN đưa tin.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Ukraine đã phóng 17 UAV về phía Crimea và ám chỉ đây là một "cuộc tấn công khủng bố". Bộ này cho biết tất cả 17 UAV Ukraine đã bị ngăn chặn, trong đó 14 chiếc "bị áp chế bằng các hệ thống tác chiến điện tử". Tuy nhiên, may mắn là không có thương vong.

Chiến sự tối 24.7: Ukraine thừa nhận tấn công Moscow, thực hiện lời hứa với Mỹ - Ảnh 2.

Quân nhân Ukraine chuẩn bị bắn súng cối ở TP.Bakhmut, tỉnh Donetsk

REUTERS

Đài RT dẫn lời ông Sergey Aksyonov, lãnh đạo Crimea do Moscow bổ nhiệm, cho hay 1 kho đạn của Nga ở Crimea đã bị phá hủy trong đêm. Ông cũng cho biết giao thông đường bộ và đường sắt đã bị đình chỉ ở một số khu vực trên bán đảo.

Theo ông Aksyonov, phần phía bắc của Crimea đã bị ảnh hưởng nặng nề, với các tuyến đường sắt của quận Dzhankoi và đường cao tốc Dzhankoi-Simferopol đã bị phong tỏa.

Tỉ lệ bắn hạ tên lửa Nga giảm, phòng không Ukraine đang kiệt sức?

Kherson, Zaporizhzhia bị oanh tạc

Hãng thông tấn Ukrinform ngày 24.7 dẫn báo cáo của ông Oleksandr Prokudin, lãnh đạo cơ quan quản lý quân sự tỉnh Kherson cho hay quân đội Nga trong ngày trước đó đã nổ súng 58 lần vào khu vực. Theo ông Prokudin, quân đội Nga đã bắn vào các khu dân cư của các khu định cư trong vùng, khiến 1 dân thường bị thương.

Tại Zaporizhzhia, Nga bị cáo buộc liên tiếp tấn công vào 17 khu định cư trên khắp tỉnh này. Ông Yuriy Malashko, lãnh đạo cơ quan quản lý quân sự tỉnh này cho biết ông đã ghi nhận 86 cuộc tấn công của Nga chỉ trong 1 ngày, song không nêu báo cáo về thương vong. Nga chưa bình luận gì nhưng lâu nay khẳng định chỉ tấn công mục tiêu quân sự.

Nga đổ trách nhiệm tấn công nhà thờ ở Odessa cho Ukraine

Hãng Reuters ngày 24.7 dẫn báo cáo từ Bộ Quốc phòng Nga phủ nhận cáo buộc tấn nhà thờ Chính thống giáo Spaso-Preobrazhenskyi ở tỉnh Odessa. Theo bộ này, khả năng cao một tên lửa của Ukraine đã gây ra thiệt hại cho nhà thờ Chính thống giáo lớn nhất khu vực.

Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ rằng cáo buộc từ Kyiv về việc nhà thờ Spaso-Preobrazhenskyi bị phá hủy trong một cuộc tấn công có độ chính xác cao là không đúng với thực tế. Theo bộ này, sau khi đánh giá đoạn video do cư dân địa phương công bố, khả năng cao 1 tên lửa dẫn đường phòng không của Ukraine đã rơi trúng nhà thờ.

Ngoại trưởng Mỹ nói Ukraine đã giành lại 50% lãnh thổ do Nga kiểm soát

 Bộ này cho rằng rất có thể sự cố trên là kết quả của hành động bất cẩn của những người vận hành hệ thống phòng không mà lực lượng Ukraine "cố tình" đặt trong các khu dân cư, bao gồm ở TP.Odessa, TASS đưa tin.

Trước đó, Ukrinform cho hay quân đội Nga trong đêm 23.7 đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa vào ngay trung tâm của Odessa khiến nhà thờ Spaso-Preobrazhenskyi, 5 trường mẫu giáo, 4 trường học và nhiều tòa nhà dân cư bị hư hại. Tất cả công trình này đều nằm dưới sự bảo vệ của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO). 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.