Nga chặn 2 UAV tấn công thủ đô Moscow

Khánh Như
Khánh Như
24/07/2023 13:00 GMT+7

Đài RT đưa tin sáng 24.7, thủ đô Moscow của Nga đã bị 2 máy bay không người lái (UAV) nhắm mục tiêu, song cuộc tấn công đã bị đẩy lùi.

Cụ thể, trong một thông báo ngắn gọn vào sáng 24.7 , Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã ngăn chặn "nỗ lực thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng 2 UAV" của Ukraine.

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin xác nhận "không có thiệt hại lớn" sau cuộc oanh tạc mà ông quy trách nhiệm cho Ukraine. Các UAV đã đâm vào các tòa nhà phi dân cư sau khi quân đội trấn áp chúng bằng các phương tiện chiến tranh điện tử.

Nga nói cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine vào Moscow là ‘khủng bố quốc tế’

Theo hãng thông tấn TASS, một số mảnh vỡ của UAV đã được tìm thấy tại khu vực Komsomolsky Prospekt ở trung tâm Moscow, không xa trụ sở chính của Bộ Quốc phòng Nga.

Theo các video quay lại cảnh hiện trường, 1 trong 2 UAV đã va vào một tòa nhà phi dân cư và thổi bay 1 cửa sổ. Không có báo cáo về thương vong hoặc thương tích, nhưng các đội cứu hộ đang được điều động đến nơi xảy ra vụ việc.

Nga ngăn 2 UAV tấn công thủ đô Moscow - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh Nga kiểm tra một cây cầu gần tòa nhà bị hư hại sau vụ tấn công bằng UAV ở Moscow ngày 24.7

REUTERS

Sau đó, chiếc UAV thứ hai dường như đã đâm trúng một tòa nhà cao tầng ở phía nam Moscow. Bộ Giao thông Vận tải Nga xác nhận đã ra lệnh chặn một tuyến đường ở quanh đó và điều tiết lại giao thông trong khu vực.

Theo RT, tháng trước Nga đã cáo buộc Ukraine nỗ lực tấn công các mục tiêu ở tỉnh Moscow, bao gồm thủ đô của Nga. Cuộc tấn công đã làm hư hại một số tòa nhà dân cư, nhưng không gây ra thương tích nghiêm trọng nào.

Đầu tháng này, Nga cũng tuyên bố bắn hạ 4 UAV lao vào các mục tiêu ở TP.Novaya Moskva (tỉnh Bryansk). 

Ukraine chưa bình luận về cáo buộc mới nhất và trước đây nhiều lần không nhận trách nhiệm tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.