Xem nhanh: Chiến dịch ngày 478, phản công tiếp diễn dù khó khăn; ông Putin nói Ukraine không có cơ hội

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 478, phản công tiếp diễn dù khó khăn; ông Putin nói Ukraine không có cơ hội

17/06/2023 23:28 GMT+7

Reuters hôm 17.6 dẫn báo cáo từ giới chức quốc phòng Ukraine cho biết quân đội nước này đang tiến sâu hơn vào các khu vực phía nam.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar thông báo trên Telegram rằng quân đội đang nỗ lực tiến công theo nhiều hướng cùng lúc.

Bà Maliar cho biết lực lượng Nga đang tìm cách đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi các vị trí cố thủ ở miền đông. Tướng Oleksandr Syrsky, tư lệnh lục quân Ukraine, nói rằng tình hình tại khu vực này vẫn căng thẳng, khi Nga triển khai các sư đoàn tinh nhuệ đến Bakhmut với sự yểm trợ bằng pháo binh, không quân.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng ngày tuyên bố điều quan trọng nhất trong chiến dịch phản công là liên tục tiến quân. “Mỗi người lính, mỗi bước tiến lên, mỗi mét đất được giành lại đều vô cùng quan trọng”.

Giới chức Nga chưa bình luận về các phát biểu trên.

Trong một diễn biến khác, hãng thông tấn Interfax dẫn thông báo từ tập đoàn hạt nhân quốc gia Rosatom của Nga đưa tin Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi dự kiến thăm Moscow vào tuần tới. Chuyến thăm Nga diễn ra sau chuyến công tác của ông Grossi tới Ukraine để đánh giá tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Những lo ngại về tình hình an toàn ở nhà máy đã tăng lên sau vụ vỡ đập thủy điện Kakhovka (tỉnh Kherson) vào ngày 6.6. Nhà máy Zaporizhzhia phụ thuộc vào nước từ hồ chứa Kakhovka để cung cấp điện cho các tuabin.

Trong khi đó tại thủ đô Kyiv, phái đoàn các nhà lãnh đạo châu Phi đã đến thủ đô Kyiv vào ngày hôm qua 16.6 để thực hiện sứ mệnh hòa bình, làm trung gian hòa bình giữa Nga-Ukraine.

Sau cuộc gặp với các nhà lãnh đạo châu Phi, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc đàm phán hòa bình với Nga sẽ chỉ có thể thực hiện được sau khi Moscow rút lực lượng khỏi lãnh thổ Ukraine.

Và ông Zelensky cho biết ông không hiểu các nhà lãnh đạo châu Phi có thể trông đợi đạt được điều gì khi gặp gỡ Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St Petersburg trong hôm nay 17.6.

Những bình luận của Tổng thống Zelensky báo hiệu không có sự thay đổi trong lập trường lâu nay của Ukraine về các cuộc đàm phán hòa bình, bất chấp hy vọng của phái đoàn châu Phi về việc làm trung gian để chấm dứt cuộc chiến đã nổ ra được hơn 15 tháng qua.

Điện Kremlin ngày 16.6 nói Tổng thống Putin vẫn sẵn sàng tham gia bất kỳ cuộc tiếp xúc nào để tìm biện pháp giải quyết xung đột với Ukraine. Nga từng tuyên bố để ngỏ khả năng đàm phán với Ukraine, nhưng Kiev phải công nhận “thực tế mới” trên thực địa, tức là việc Moscow sáp nhập 4 vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia vào lãnh thổ.

Tình báo Bộ Quốc phòng Anh trong một bản tin gần đây nhận định Nga đã triển khai thêm các máy bay trực thăng tấn công ở miền Nam Ukraine kể từ khi Kyiv bắt đầu chiến dịch phản công tại mặt trận này. Tình báo Anh bình luận rằng “có khả năng Nga đã giành được lợi thế tạm thời ở miền nam Ukraine, đặc biệt là với sự hiện diện của các máy bay trực thăng tấn công sử dụng tên lửa tầm xa nhằm vào các mục tiêu mặt đất”.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 17.6.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.