Phi công Ukraine có thể sớm bắt đầu huấn luyện với F-16

Phi công Ukraine có thể sớm bắt đầu huấn luyện với F-16

La Vi
La Vi
17/06/2023 19:00 GMT+7

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren, các phi công Ukraine có thể bắt đầu huấn luyện lái máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất ngay trong mùa hè này.

Bà Ollongren nói: "Chúng ta phải xem họ có năng lực gì? Tiếng Anh của họ như thế nào? Có thể bắt đầu với nhóm nào? Thực tế họ đang ở trình độ nào? [Huấn luyện vào] mùa hè này là mong muốn của chúng tôi, và chúng tôi sẽ xem điều này có khả thi không".

Các đồng minh của NATO là Hà Lan và Đan Mạch đang dẫn đầu một liên minh quốc tế để đào tạo phi công, nhân viên hỗ trợ và mục tiêu cuối cùng là cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine.

Mặc dù quyết định cuối cùng về việc cung cấp máy bay cho Kyiv vẫn chưa được đưa ra, theo bà Ollongren.

"Vấn đề là, đó là một hệ thống vũ khí rất mạnh, có khả năng rất mạnh, nhưng sẽ không được chuyển giao sớm, và Tổng thống Zelensky tất nhiên là biết điều này", bà Ollongren nói.

Mục đích là để chương trình đào tạo hoạt động đầy đủ trong vòng 6 tháng.

Theo 2 nguồn tin giấu tên của hãng Reuters, khóa huấn luyện sẽ bắt đầu với 2 nhóm gồm 12 phi công Ukraine có kinh nghiệm.

Ông Vijge, phi công người Hà Lan và là một trong những thành viên của đội huấn luyện, cho biết: "Về mặt kỹ thuật, nếu bạn là phi công thì đây chỉ là một chiếc máy bay. Nhưng để lái một chiến đấu cơ và chuyển sang F-16 thì đối với họ có nghĩa là một công nghệ khác, một khái niệm thiết kế khác".

Một quan chức Mỹ giấu tên cho biết việc đào tạo một phi công Ukraine có kinh nghiệm về những điều cơ bản có thể mất ít nhất 4 tháng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.