Xem nhanh 20h ngày 12.11: Sân bay Long Thành dần lộ diện | Tiểu thương bỏ sạp vì chợ cóc bao vây

Xem nhanh 20h ngày 12.11: Sân bay Long Thành dần lộ diện | Tiểu thương bỏ sạp vì chợ cóc bao vây

12/11/2023 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 12.11 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Sân bay Long Thành dần lộ diện; Lý do lái xe ba gác bỏ xe khi bị phạt; Chợ Hàng Da ế ẩm kéo dài; Foxconn chinh phục không gian;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 12.11 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Nhà ga sân bay Long Thành hình hoa sen dần lộ diện

Công trình nhà ga hành khách và đường băng cất - hạ cánh của dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành (sân bay Long Thành, H.Long Thành, Đồng Nai) giai đoạn 1 chính thức khởi công vào ngày 31.8.2023.

Đến nay, sau hơn 2 tháng xây dựng, công trình nhà ga hành khách sân bay Long Thành (giai đoạn 1) hình hoa sen đã dần lộ diện.

Xem nhanh 20h ngày 12.11: Sân bay Long Thành dần lộ diện

Công trình nhà ga hành khách là gói thầu có quy mô lớn nhất, tính chất kỹ thuật phức tạp nhất và thời gian thi công dài nhất trong các gói thầu của Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1. Trị giá gói thầu 35.000 tỉ đồng, đơn vị thực hiện là Liên danh VIETUR. Thời gian xây dựng 1.170 ngày (tương đương 39 tháng).

Chuyện lạ: Chợ trong phố cổ sầm uất nhưng khách lèo tèo, tiểu thương nằm ngủ cả ngày

Những ngày đầu tháng 11.2023, chợ Hàng Da trong cảnh vắng vẻ, đìu hiu. Nhiều ki ốt đóng cửa, phủ kín bạt. Tiểu thương có khi ngồi chơi hoặc nằm ngủ cả ngày vì không một bóng dáng khách tới mua hàng. Thật khó có thể nghĩ rằng đây là khung cảnh tại một khu chợ Hàng Da nằm tại trung tâm phố cổ sầm uất nhất quận Hoàn Kiếm ở thủ đô Hà Nội.

Tại tầng B1 là khu vực chợ ướt truyền thống, trung tâm ăn uống. Và như những hình ảnh quý vị có thể thấy là thưa thớt người qua lại, trông đỏ con mắt chẳng thấy khách đâu. Có gian hàng dán giấy niêm phong từ năm 2016 đến nay vẫn trong tình trạng “cửa đóng then cài”. Một số tiểu thương đã treo thông báo nhượng lại mặt bằng để tìm nơi khác kinh doanh.

Chuyện lạ: Chợ trong phố cổ sầm uất nhưng khách lèo tèo, tiểu thương nằm ngủ cả ngày

Theo các tiểu thương, mỗi ngày số lượng người vào chợ để mua thức ăn đếm trên đầu ngón tay. Đa phần là khách du lịch đến tham quan, xem đồ lưu niệm nhưng số lượng cũng không nhiều.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.