Tiểu thương đóng cửa, rao bán sạp: Nhiều chợ ở TP.HCM 'vắng như chùa Bà Đanh'

Tiểu thương đóng cửa, rao bán sạp: Nhiều chợ ở TP.HCM 'vắng như chùa Bà Đanh'

04/11/2023 07:03 GMT+7

Gồng lỗ để trụ lại buôn bán hay thậm chí đóng sạp nghỉ bán là cách mà các tiểu thương nhiều chợ ở TP.HCM vì ế ẩm, vắng khách trong những tháng cuối năm.

Tại chợ Bà Chiểu (ở quận Bình Thạnh) hay chợ Bến Thành (ở quận 1) tại TP.HCM, nhiều tiểu thương đang than ngắn thở dài vì hàng không thể bán ra. Khách mua cũng dè sẻn, chắt chiu từng đồng để tiết kiệm nhất có thể.

Tiểu thương nhiều chợ ở TP.HCM đồng loạt đóng cửa, rao bán sạp vì ế ẩm - Ảnh 1.

Nhiều tiểu thương ngồi bấm điện thoại, chờ khách mua hàng

SẦM ÁNH - CHIÊU NGÔ

Tại chợ Bà Chiểu  là cảnh ảm đạm, im ắng khi người bán nhiều hơn người mua. Sang nhượng sạp hoặc đóng cửa nghỉ bán là cách mà nhiều tiểu thương buộc lòng lựa chọn.

Tiểu thương nhiều chợ ở TP.HCM đồng loạt đóng cửa, rao bán sạp vì ế ẩm - Ảnh 2.

Nhiều sạp hàng đóng cửa nghỉ bán hoặc sang sạp lại

SẦM ÁNH - CHIÊU NGÔ

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, kinh doanh mỹ phẩm và đồ dùng thiết yếu cho biết, việc buôn bán khó khăn khi cả buổi sáng chỉ bán lai rai cho vài khách quen, kiếm được chút ít tiền vừa đủ để đóng thuế cho sạp hàng.

Tiểu thương nhiều chợ ở TP.HCM đồng loạt đóng cửa, rao bán sạp vì ế ẩm - Ảnh 3.

Mặt hàng vải ế ẩm, đìu hiu, vắng bóng khách mua

SẦM ÁNH - CHIÊU NGÔ

Còn tại chợ Bến Thành, tuy có nhộn nhịp nhưng tình hình không khá khẩm hơn. Theo nhiều tiểu thương, khách du lịch có tăng nhưng sức mua lại giảm nên phải gồng lỗ vì không thể bán được hàng.

Trao đổi cùng phóng viên Báo Thanh Niên, đại diện ban quản lý chợ Bà Chiểu cho biết vào thời điểm tháng 12.2022, chợ có 588 hộ kinh doanh với 958 sạp hàng. Tuy nhiên, đến tháng 10.2023, tổng số sạp hiện hữu tại chợ tăng lên 1.368 sạp, tuy nhiên trong đó chỉ có 551 hộ kinh doanh với 950 sạp hàng. Có thể thấy số hộ kinh doanh cũng như số sạp của năm 2023 đã giảm so với năm 2022.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.