Xe khách rơi xuống vực tại La Sơn - Túy Loan tắt thiết bị giám sát hành trình

Mai Hà
Mai Hà
23/01/2024 16:39 GMT+7

Xe khách rơi xuống vực tại La Sơn - Hòa Liên (thuộc cao tốc La Sơn - Túy Loan, địa phận TP.Đà Nẵng) rạng sáng nay 23.1 khiến 2 người tử vong, 20 người bị thương, đã tắt thiết bị giám sát hành trình 2 ngày.

Chiều 23.1, trao đổi với Thanh Niên, ông Lương Duyên Thống, Trưởng phòng Quản lý vận tải phương tiện người lái (Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT), cho biết xe khách gặp nạn không gửi dữ liệu giám sát hành trình suốt 2 ngày qua.

Xe khách rơi xuống vực tại La Sơn - Túy Loan tắt thiết bị giám sát hành trình- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn xe khách tại Đà Nẵng sáng 23.1

HUY ĐẠT

"Qua xác định, xe khách đã tắt thiết bị giám sát hành trình. Việc này vi phạm quy định vì tất cả các phương tiện vận tải bắt buộc phải lắp đặt và sử dụng thiết bị giám sát hành trình khi vận hành. Cơ quan chức năng sẽ làm rõ, xác định trách nhiệm của tài xế, chủ xe trong việc này", ông Thống cho biết.

Do tắt thiết bị giám sát hành trình nên hiện chưa biết vận tốc trước khi xe lao xuống vực. Xe khách gặp nạn đăng ký chạy tuyến cố định từ Đắk Lắk đi Hải Dương.

Xe khách lao xuống vực đường La Sơn - Túy Loan: Tài xế chưa nhiều kinh nghiệm

Chiều nay 23.1, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đã trực tiếp tới hiện trường kiểm tra. Qua nhận xét, kết cấu hạ tầng, vạch sơn, biển báo tại đoạn đường xảy ra tai nạn đầy đủ. Tại hiện trường, không có dấu vết xe khách phanh trước thời điểm xảy ra tai nạn.

Trước đó, sáng 23.1, Bộ Công an có báo cáo liên quan đến vụ tai nạn xe khách lao xuống vực sâu tại cao tốc La Sơn - Túy Loan.

Khoảng 0 giờ 30 ngày 23.1, tại Km36+400 đường La Sơn - Túy Loan (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, Đà Nẵng), ô tô khách loại 45 chỗ ngồi, biển số 47B-010.67 của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk - Hải Dương do tài xế Phương Thanh Tùng (36 tuổi, trú H.Eaka, Đắk Lắk) điều khiển, trên xe chở 22 người (19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe) lao xuống vực sâu.

Hậu quả bước đầu xác định 2 người tử vong tại hiện trường, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện. Hiện phương tiện đang neo buộc tại vực sâu khoảng 30 m đợi cẩu tải trọng lớn để cẩu kéo.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ dẫn tới xe khách đâm vào ta luy, lao xuống vực là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ nên gây tai nạn.

Xem nhanh 12h ngày 24.1: Cập nhật vụ tai nạn trên đường La Sơn - Túy Loan 


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.