Xe khách lao xuống vực ở cao tốc: Sức khỏe các hành khách ra sao?

Huy Đạt
Huy Đạt
23/01/2024 13:52 GMT+7

Trong số các hành khách bị thương trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan, có một nạn nhân bị thương nặng, đang theo dõi tại Khoa Hồi sức Bệnh viện Đà Nẵng.

Trưa 23.1, bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, sáng cùng ngày, Bệnh viện Đà Nẵng tiếp nhận 12 bệnh nhân trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, một bệnh nhân bị thương nặng đang điều trị ở Khoa Hồi sức, bệnh viện đang theo dõi, chờ kết quả xét nghiệm để đánh giá tình trạng nạn nhân. Ngoài ra, 8 người bị đa chấn thương, gãy tay, chân... và 3 người bị xây xát nhẹ đã được xuất viện.

Xe khách lao xuống vực ở cao tốc: Sức khỏe các hành khách ra sao?- Ảnh 1.

Một người bị thương nặng trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan đang được theo dõi ở Khoa Hồi sức, Bệnh viện Đà Nẵng

HUY ĐẠT

"Nhiều bệnh nhân bị gãy tay, gãy chân… được đưa đến các khoa phòng để trực tiếp điều trị. Bệnh viện Đà Nẵng nỗ lực chữa trị, hỗ trợ hết sức cho các bệnh nhân trong vụ tai nạn", bác sĩ Lê Đức Nhân thông tin.

Ngoài các nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng, 6 người khác đang cấp cứu tại Trung tâm Y tế H.Hòa Vang và một người cấp cứu tại Trung tâm Y tế Q.Liên Chiểu. Các bệnh nhân được cấp cứu ở bệnh viện tuyến quận, huyện sức khỏe đều đã ổn định.

Xe khách lao xuống vực ở cao tốc: Sức khỏe các hành khách ra sao?- Ảnh 2.

Hiện trường xe khách lao xuống vực sâu gần 30 m ở cao tốc La Sơn - Túy Loan (địa phận TP.Đà Nẵng)

Đ.X

Sáng cùng ngày (23.1), sau khi các hành khách bị thương trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đà Nẵng, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh cùng Ban An toàn giao thông TP.Đà Nẵng đến thăm các nạn nhân. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết, khi vụ tai nạn xảy ra, chính quyền TP.Đà Nẵng tức tốc huy động các lực lượng tham gia cứu nạn, cứu hộ và đưa các nạn nhân đi cấp cứu nhanh chóng.

Đồng thời, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã có mặt để trực tiếp động viên một nạn nhân phải mổ cấp cứu. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng cho biết đã chỉ đạo Bệnh viện Đà Nẵng quan tâm, cứu chữa kịp thời, sau đó sẽ hỗ trợ phương tiện để đưa các nạn nhân về quê an toàn. Đồng thời, chỉ đạo Giám đốc Sở Y tế và Sở GTVT TP.Đà Nẵng liên hệ với các bệnh viện tuyến quận, huyện nơi đang cấp cứu các nạn nhân để nắm tình hình, theo dõi và hỗ trợ nạn nhân kịp thời.

Xe khách lao xuống vực đường La Sơn - Túy Loan: Tài xế chưa nhiều kinh nghiệm

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 0 giờ 30 ngày 23.01, tại Km 36+400 đường La Sơn - Túy Loan (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, Đà Nẵng), xe khách loại 45 chỗ ngồi, BS 47B - 010.67 của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk - Hải Dương do tài xế Phương Thanh Tùng (36 tuổi, trú H.Eaka, Đắk Lắk) điều khiển, trên xe chở 22 người (19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe) lao xuống vực sâu.

Hậu quả bước đầu xác định 2 người tử vong tại hiện trường, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện. Hiện phương tiện đang neo buộc tại vực sâu khoảng 30 m đợi cẩu tải trọng lớn để cẩu kéo.

Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ dẫn tới việc xe khách đâm vào ta luy, lao xuống vực là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, lái xe buồn ngủ nên gây tai nạn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.