Cận cảnh chiếc xe khách lao xuống vực sâu ở cao tốc La Sơn - Túy Loan

Huy Đạt
Huy Đạt
23/01/2024 13:26 GMT+7

Lực lượng chức năng của TP.Đà Nẵng phong tỏa khu vực xe khách lao xuống vực trên cao tốc La Sơn - Túy Loan. Xe cẩu tải hạng nặng đã được điều động đến hiện trường để kéo xe khách từ dưới vực sâu gần 30 m lên mặt đường.

Liên quan vụ xe khách lao xuống vực ở cao tốc La Sơn - Túy Loan (địa phận TP.Đà Nẵng), lúc 10 giờ ngày 23.1, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Phòng CSGT Công an TP.Đà Nẵng cho biết lực lượng chức năng đã phong tỏa tuyến cao tốc để triển khai phương án kéo xe khách từ dưới vực sâu lên mặt đường.

Xe khách lao xuống vực đường La Sơn - Túy Loan: Tài xế chưa nhiều kinh nghiệm

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tại đầu nút cao tốc La Sơn - Túy Loan (đoạn trước Khu công nghệ cao, thuộc xã Hòa Liên, H.Hòa Vang) lực lượng CSGT đã chốt chặn, không cho phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc. Tại hiện trường, các lực lượng chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, xe cẩu tải hạng nặng đã có mặt tại khu vực xe khách gặp nạn để triển khai phương án cứu hộ.

Cận cảnh chiếc xe khách lao xuống vực sâu ở cao tốc La Sơn - Túy Loan- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT, Công an TP.Đà Nẵng chốt chặn đầu tuyến cao tốc La Sơn - Túy Loan (địa phận xã Hòa Liên, H.Hòa Vang) cấm các phương tiện lưu thông lên tuyến

HUY ĐẠT

Cận cảnh chiếc xe khách lao xuống vực sâu ở cao tốc La Sơn - Túy Loan- Ảnh 2.

Xe khách gặp nạn tại Km 36+400 đường La Sơn - Túy Loan (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, Đà Nẵng)

HUY ĐẠT

Cận cảnh chiếc xe khách lao xuống vực sâu ở cao tốc La Sơn - Túy Loan- Ảnh 3.

Xe khách chở 22 người lao xuống vực sâu gần 30 m

HUY ĐẠT

Cận cảnh chiếc xe khách lao xuống vực sâu ở cao tốc La Sơn - Túy Loan- Ảnh 4.

Đầu xe khách biến dạng sau cú đâm vào ta luy đường và lao xuống vực sâu

HUY ĐẠT

Cận cảnh chiếc xe khách lao xuống vực sâu ở cao tốc La Sơn - Túy Loan- Ảnh 5.

Sau cú tông mạnh, xe khách lật nhào rồi lao xuống vực sâu. Tại hiện trường có rất nhiều mảnh vỡ từ xe khách văng ra ngoài

HUY ĐẠT

Cận cảnh chiếc xe khách lao xuống vực sâu ở cao tốc La Sơn - Túy Loan- Ảnh 6.

Xe khách loại 45 chỗ ngồi, BS 47B - 010.67 của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk - Hải Dương gặp nạn trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, xe lao xuống vực sâu cạnh một con suối...

HUY ĐẠT

Cận cảnh chiếc xe khách lao xuống vực sâu ở cao tốc La Sơn - Túy Loan- Ảnh 7.

Xe khách biến dạng hoàn toàn sau cú đâm vào ta luy và rơi xuống vực sâu

HUY ĐẠT

Cận cảnh chiếc xe khách lao xuống vực sâu ở cao tốc La Sơn - Túy Loan- Ảnh 8.

Hành lý của các hành khách văng khắp nơi tại hiện trường

HUY ĐẠT

Cận cảnh chiếc xe khách lao xuống vực sâu ở cao tốc La Sơn - Túy Loan- Ảnh 9.

Nhìn từ mặt đường cao tốc La Sơn - Túy Loan thấy rõ xe khách mắc lại cạnh một con suối bên phải đường theo hướng di chuyển nam - bắc

HUY ĐẠT

Cận cảnh chiếc xe khách lao xuống vực sâu ở cao tốc La Sơn - Túy Loan- Ảnh 10.

Lực lượng chức năng đội mưa triển khai phương án cứu hộ, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn

HUY ĐẠT

Cận cảnh chiếc xe khách lao xuống vực sâu ở cao tốc La Sơn - Túy Loan- Ảnh 11.

Xe cẩu tải hạng nặng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ công tác khám nghiệm, sau đó xe khách sẽ được kéo lên mặt đường sau khi hoàn tất công tác điều tra

HUY ĐẠT

Như Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 0 giờ 30 ngày 23.01, tại Km 36+400 đường La Sơn - Túy Loan (xã Hòa Bắc, H.Hòa Vang, Đà Nẵng), xe khách loại 45 chỗ ngồi BS 47B - 010.67 của nhà xe Quỳnh Hương chạy tuyến Đắk Lắk - Hải Dương do tài xế Phương Thanh Tùng (36 tuổi, trú H.Eaka, Đắk Lắk) điều khiển, trên xe chở 22 người (19 hành khách, 3 nhân viên nhà xe) lao xuống vực sâu.

Hậu quả bước đầu xác định 2 người tử vong tại hiện trường, 20 người bị thương được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện. Hiện phương tiện đang neo buộc tại vực sâu khoảng 30 m đợi cẩu tải trọng lớn để cẩu kéo. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sơ bộ dẫn tới việc xe khách đâm vào ta luy, lao xuống vực là do trời mưa, sương mù làm hạn chế tầm nhìn, tài xế buồn ngủ nên gây tai nạn.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.