Vụ án Trương Mỹ Lan: Luật sư nói cựu Phó chánh thanh tra ‘không phải chủ mưu’

Vụ án Trương Mỹ Lan: Luật sư nói cựu Phó chánh thanh tra ‘không phải chủ mưu’

26/03/2024 20:19 GMT+7

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (66 tuổi, cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) bị đề nghị mức án 14 - 15 năm tù về tội 'lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ' khi nhận 390.000 USD để bưng bít sai phạm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB). Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Hưng, luật sư cho rằng bị cáo Hưng không phải

Chiều 26.3.2024, TAND TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo khác trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Vụ án Trương Mỹ Lan: Luật sư nói cựu Phó chánh thanh tra ‘không phải chủ mưu’

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng (66 tuổi, cựu Phó chánh Thanh tra phụ trách Cơ quan thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước) được xác định đã nhiều lần nhận 390.000 USD của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) trong các ngày lễ tết. Từ đó, bị cáo báo cáo không trung thực về thực trạng tài chính của SCB, tạo điều kiện cho SCB tiếp tục đề án tái cơ cấu. Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn Hưng và đoàn thanh tra tạo điều kiện cho bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại cho SCB hơn 514.000 tỉ đồng.

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Hưng, luật sư cho biết trong vụ án này có 2 bị cáo được xác định có vai trò chủ mưu cầm đầu là bị cáo Trương Mỹ Lan và bị cáo Nguyễn Văn Hưng.

Vụ án Trương Mỹ Lan: Luật sư nói cựu Phó chánh thanh tra ‘không phải chủ mưu’- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng

THẢO NHÂN

Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Văn Hưng khai không chỉ đạo ai, cũng không ai khai được Nguyễn Văn Hưng chỉ đạo ngoài bị cáo Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước), nên luật sư cho rằng vai trò của bị cáo Hưng không phải chủ mưu cầm đầu.

Luật sư cho rằng: “Cái sai của bị cáo Nguyễn Văn Hưng là người đứng đầu của cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng, bị cáo phải chịu trách nhiệm. Để quán xuyến được một trong hàng chục nhiều cuộc thanh tra trong thời gian này để xác định được sai phạm của SCB thì chểnh mảng, không làm đến nơi đến chốn. Chưa kể thời điểm đó bị cáo Hưng sắp nghỉ hưu, tin tưởng cấp dưới dẫn đến sai phạm của mình”.

Theo luật sư, Viện KSND TP.HCM đề nghị mức án 14 – 15 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ” đối với bị cáo Nguyễn Văn Hưng là cao.

Bị cáo Hưng có 5 tình tiết giảm nhẹ như khắc phục hậu quả, thành thật ăn năn hối cải, có thành tích xuất sắc trong công tác, gia đình có công với cách mạng.

Luật sư cho biết thêm có hơn 100 cán bộ Ngân hàng Nhà nước đã ký đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Văn Hưng.

Vụ án Trương Mỹ Lan: Cựu giám đốc bị cho nghỉ việc vì 'không nghe lời'

Được bào chữa bổ sung trước tòa, bị cáo Nguyễn Văn Hưng không có ý kiến về hành vi và tội danh như cáo buộc. Bị cáo Nguyễn Văn Hưng khai thêm, từ năm 2018 đến năm 2020 với tư cách Phó chánh thanh tra phụ trách Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng, bị cáo nhận khối lượng công việc quá lớn, có rất nhiều các cuộc thanh tra trong thời gian đó. Với tư cách là người đứng đầu, là người ký kết luận thanh tra thì bị cáo phải chịu trách nhiệm.

Bị cáo Nguyễn Văn Hưng cho biết, đã nhận thức được sai phạm của mình và mong muốn HĐXX xem xét cho bị cáo “để có khung hình phạt thể hiện tinh thần độ lượng, bao dung của pháp luật".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.