Vụ án Trương Mỹ Lan: Hơn 2.000 người ký tên xin giảm án cho Nguyễn Cao Trí

Vụ án Trương Mỹ Lan: Hơn 2.000 người ký tên xin giảm án cho Nguyễn Cao Trí

25/03/2024 16:59 GMT+7

Trong phần bào chữa, luật sư của bị cáo Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella) đề nghị HĐXX miễn hình phạt cho thân chủ. Bị cáo Nguyễn Cao Trí bị đề nghị mức án 10 - 11 năm tù về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" khi tìm cách chiếm đoạt của bị cáo Trương Mỹ Lan 1.000 tỉ đồng.

Sáng 25.3.2024, Tòa án nhân dân TP.HCM tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác trong vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

Vụ án Trương Mỹ Lan: Hơn 2.000 người ký tên xin giảm án cho Nguyễn Cao Trí

Các luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Cao Trí (là Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang và Công ty Capella).

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Cao Trí là bị cáo duy nhất không phải là đồng phạm của Trương Mỹ Lan gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (tức SCB). Bị cáo Nguyễn Cao Trí bị xét xử về tội "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" khi tìm cách chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng của Trương Mỹ Lan sau khi biết thông tin bị cáo Lan bị bắt.

Cụ thể, trước khi Trương Mỹ Lan bị bắt, bị cáo Nguyễn Cao Trí nhận của Trương Mỹ Lan 1.000 tỉ đồng để chuyển nhượng một số cổ phần cho bị cáo Lan trong 3 dự án. Khi biết bị cáo Trương Mỹ Lan bị bắt, bị cáo Nguyễn Cao Trí chỉ đạo thuộc cấp soạn thảo các văn bản thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư; điều chỉnh giá và thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, rồi hẹn Hồ Quốc Minh (là người đứng tên sở hữu cổ phần giúp cho Trương Mỹ Lan) để ký thanh lý hợp đồng đã được soạn trước, sau đó ghi lùi ngày trong các văn bản thanh lý, từ đó chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng.

Trong phần luận tội, Viện kiểm sát đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Cao Trí từ 10 - 11 năm tù.

Vụ án Trương Mỹ Lan: Hơn 2.000 người ký tên xin giảm án cho Nguyễn Cao Trí- Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí

THẢO NHÂN

Bị cáo Nguyễn Cao Trí được hưởng các tình tiết giảm nhẹ là bị cáo tự nguyện và tác động gia đình khắc phục toàn bộ thiệt hại cho bị cáo Trương Mỹ Lan bằng tiền mặt và 6 bất động sản bị kê biên; được tặng thưởng Huân chương Lao động, bằng khen, tích cực tham gia và có nhiều đóng góp cho cộng đồng thông qua các hoạt động từ thiện, phòng chống dịch Covid-19, được người bị hại xin giảm nhẹ một phần hình phạt. Bên cạnh đó, bị cáo Nguyễn Cao Trí cũng không có tình tiết tăng nặng.

Bào chữa cho bị cáo Nguyễn Cao Trí tại tòa, luật sư Trần Minh Hải cho rằng, tình tiết khắc phục hậu quả nó không chỉ là yếu tố giảm nhẹ nói riêng giữa bị cáo Nguyễn Cao Trí đối với bị cáo Trương Mỹ Lan, mà góp phần chung vào khắc phục hậu quả trong vụ án của bị cáo Trương Mỹ Lan và SCB.

Đồng thời, gia đình của bị cáo Nguyễn Cao Trí Trí vừa thanh toán thêm 20 tỉ đồng, nâng tổng số tiền mặt đã khắc phục cho bị cáo Trương Mỹ Lan là hơn 757 tỉ đồng. Bên cạnh đó, bị cáo Nguyễn Cao Trí còn 6 bất động sản đang kê biên, đảm bảo khắc phục hoàn toàn thiệt hại cho bị cáo Trương Mỹ Lan.

Toàn cảnh đề nghị mức án với vợ chồng Trương Mỹ Lan, Trương Huệ Vân và đồng phạm

Luật sư Trần Minh Hải nêu: "Vợ ông Trí cam kết nộp hơn 242 tỉ đồng còn lại bằng tiền mặt trong thời gian xét xử vụ án, hoặc nếu gia đình không sắp xếp kịp thì chậm nhất là 3 tháng kể từ ngày án có hiệu lực, nên cũng mong HĐXX ghi nhận".

Ngoài ra, luật sư đề cập đã có hơn 2.000 người trong hệ thống tổ chức, doanh nghiệp của bị cáo ký tên xin giảm án cho bị cáo Nguyễn Cao Trí.

Ông Nguyễn Đắc Tâm (là Chủ tịch Hội đồng Sáng lập Trường đại học Văn Lang) dù đang trên giường bệnh cũng viết thư tay xin giảm án cho bị cáo Nguyễn Cao Trí.

Vì vậy, theo các luật sư, từ những tình tiết giảm nhẹ Viện kiểm sát đã áp dụng, cùng các đơn xin của những người liên quan, trong đó có tình tiết khắc phục hậu quả tuyệt đối nên mong HĐXX áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt là miễn hình phạt theo điều 59 bộ luật Hình sự cho bị cáo Nguyễn Cao Trí. Trường hợp vẫn có hình phạt thì áp dụng mức án thấp nhất trong khuôn khổ pháp luật.

Tự bào chữa bổ sung, bị cáo Nguyễn Cao Trí trình bày thất bất ngờ vì mức án Viện kiểm sát đề nghị quá cao. Do đó, bị cáo Nguyễn Cao Trí muốn trình bày thêm một số vấn đề để HĐXX và Viện kiểm sát xem xét thấu đáo hành vi của bị cáo. 

Bị cáo Nguyễn Cao Trí trình bày: "Bị cáo giải thích không phải để biện minh. Sai lầm, bị cáo nhận hết. Nhưng bị cáo muốn giải thích để tất cả cùng hiểu thêm. Rằng trong bối cảnh chị Lan và hệ thống của chị Lan bị khởi tố, bị cáo bối rối và lo lắng, vì lo sợ hệ thống của mình sẽ bị ảnh hưởng. Tại bối cảnh thời điểm đó, bị cáo có đắn đo, lo lắng, chần chừ muốn biết chị Lan như thế nào. Để giải quyết khủng hoảng thời điểm đó, bị cáo đã chọn giải pháp sai lầm dẫn đến hành vi sai lầm".

Xét xử Trương Mỹ Lan: Viện kiểm sát đề nghị cho Nguyễn Cao Trí ‘có cơ hội sửa đổi’

Theo bị cáo Nguyễn Cao Trí, đây là sai lầm giữa cá nhân và cá nhân, giữa doanh nhân và doanh nhân, và một tình huống có thật là doanh nhân sai lầm khi giải quyết khủng hoảng, rủi ro trong quá trình hợp tác.

Bị cáo Nguyễn Cao Trí nói thêm: "Sai phạm của bị cáo nếu đặt trong vụ án này là thiệt hại nhỏ nhất, giờ phút này đã đảm bảo khắc phục 100%. Trong vụ án liên quan đến bị cáo Lan và SCB, có những thiệt hại hàng trăm tỉ đồng nhưng một số bị cáo lại được đề nghị án treo. Bị cáo so sánh không muốn ảnh hưởng đến bị cáo khác nhưng mong được HĐXX, Viện kiểm sát cân nhắc để có bản án phù hợp cho bị cáo".

Cuối cùng, bị cáo Nguyễn Cao Trí mong HĐXX, Viện kiểm sát ghi nhận diễn biến "bị cáo nỗ lực giải quyết khủng hoảng tạo sai lầm; bị cáo đang bị chấn thương cột sống cần chữa trị; bị cáo vẫn đang là tổng giám đốc, chủ tịch của nhiều tổ chức, doanh nghiệp, việc bị cáo bị giam quá lâu sẽ ảnh hưởng 6.000 người lao động, nên mong được HĐXX xem xét trên tổng thể toàn bộ vụ án, khoan hồng, bao dung để có bản án hợp tình, hợp lý.

Xem nhanh 12h ngày 25.3: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.