Vụ án Trương Mỹ Lan: Cựu phó tổng SCB nhận sai trong khoản vay ngàn tỉ

Vụ án Trương Mỹ Lan: Cựu phó tổng SCB nhận sai trong khoản vay ngàn tỉ

13/03/2024 12:17 GMT+7

Sáng 13.3.2024, các luật sư tiếp tục phần xét hỏi đối với các bị cáo trong phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát). Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung trình bày tâm niệm làm sai thì nhận, không né tránh, chối tội.

Sáng 13.3.2024, các luật sư tiếp tục thẩm vấn trong phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trương Mỹ Lan (68 tuổi, Chủ tịch HQĐT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) và 85 bị cáo khác trong vụ án sai phạm tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và nhiều tổ chức khác.

Luật sư Nguyễn Thị Kim Vinh (đoàn Luật sư TP.HCM) là người bào chữa cho bị cáo Trần Thị Mỹ Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB).

Vụ án Trương Mỹ Lan: Cựu phó tổng SCB nhận sai trong khoản vay ngàn tỉ

Trả lời câu hỏi của luật sư về các khoản vay đã cơ cấu, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung cho biết khi những khoản vay cũ đã tới hạn nhưng không trả thì sẽ được cơ cấu cả gốc lẫn lãi, kéo dài thời hạn cho vay. Hầu hết các khoản vay được cơ cấu cả gốc lẫn lãi.

Trả lời luật sư về thời điểm giải ngân khoản vay, bị cáo Dung giải thích hầu như tất cả khoản vay tại SCB là khoản vay ngắn hạn, được sử dụng vào 2 mục đích trả nợ và tái cơ cấu nợ.

Nếu là khoản vay để trả nợ thì buộc phải có khoản vay mới để đáo hạn khoản vay cũ. Còn nếu là khoản vay mới, khi giải ngân ra thì quay trở lại tất toán luôn khoản vay cũ, không đi ra khỏi phạm vi SCB.

Bị cáo Đỗ Thị Nhàn: Không muốn nhận hối lộ nhưng 4 lần cầm tiền

Bị cáo Dung khẳng định những khoản vay này đã được giải ngân trước khi hợp đồng tín dụng, thủ tục thế chấp tài sản được hoàn thiện, hợp thức.

Cựu Phó tổng giám đốc SCB cũng khai thêm vì số lượng các khoản vay cơ cấu quá nhiều và vay trong thời gian dài nên không thể nhớ được cụ thể, chi tiết từng khoản.

Về khoản vay 1.500 tỉ đồng của Công ty Tường Việt, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung cho hay công ty này đã đưa tài sản đảm bảo được định giá khoảng 3.900 tỉ đồng, vượt xa mức vay 1.500 tỉ đồng nên đã ký duyệt hồ sơ vay.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung thừa nhận: "Đối với khoản vay của Tường Việt, bị cáo nhận bị cáo làm sai quy trình tín dụng".

Vụ án Trương Mỹ Lan: Cựu phó tổng SCB nhận sai trong khoản vay ngàn tỉ- Ảnh 1.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung

TTBC

Theo cáo trạng, bị cáo Dung làm việc tại SCB từ tháng 5.2010 đến tháng 9.2022, trải qua một số vị trí, chức vụ. Từ ngày 7.1.2021 đến 4.3.2022, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung là Phó tổng giám đốc được phê duyệt cấp tín dụng đối với khoản cấp tín dụng thuộc thẩm quyền, ký tờ trình đề xuất cấp tín dụng trình các khoản vay trên 150 tỉ đồng.

Bị cáo Trần Thị Mỹ Dung trực tiếp nhận chỉ đạo, thường xuyên trao đổi, bàn bạc với bị cáo Trương Mỹ Lan để truyền đạt, chỉ đạo các bị cáo tại SCB hợp thức hồ sơ khống, giải ngân để rút tiền cho Trương Mỹ Lan sử dụng.

Cáo trạng thể hiện bị cáo Trần Thị Mỹ Dung đã giúp sức tích cực cho Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB hơn 200.690 tỉ đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.