Vé máy bay giảm, khách đến Phú Quốc đông trở lại

04/07/2023 15:39 GMT+7

Du lịch hè tại đảo ngọc Phú Quốc (Kiên Giang) đang khởi sắc trở lại, lượng khách đến đây bằng đường hàng không, đường biển… đều tăng vọt.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, những ngày đầu tháng 7.2023, nhiều điểm du lịch ở TP.Phú Quốc (Kiên Giang) đều có khách tham quan đông đúc.

Tại khu vực quần thể cáp treo Hòn Thơm, nhiều người xếp hàng dài để đến lượt lên cabin cáp treo ra đảo trải nghiệm các trò chơi.

Nhờ đâu Phú Quốc khởi sắc du lịch hè? - Ảnh 1.

Thị trấn Hoàng Hôn - một điểm tham quan, du lịch hấp dẫn tại Phú Quốc

HOÀNG TRUNG

Trong khi đó, tại phía bắc đảo, vườn thú Vinpearl Safari Phú Quốc vẫn là điểm đến hấp dẫn du khách, đặc biệt là những vị khách nhỏ tuổi. Tại vườn thú, nhiều du khách hứng thú với show diễn của các loài chim lạ, những pha lao lên cao bắt những miếng mồi nhỏ di chuyển trên không trung đã làm mãn nhãn du khách. Hay những show diễn trong cung điện hải vương thuộc công viên chủ đề VinWonders cũng là điểm thu hút nhiều du khách đến tham quan.

Ông Đường Văn Khôn, Giám đốc Công ty CP Du lịch Phú Quốc Today, cho biết trong tháng 6 và tháng 7, khách đặt tour ở công ty tăng đều đều, mỗi ngày có đến 4 - 5 xe đưa khách đến các điểm tham quan trên đảo. Du khách đến Phú Quốc tăng hơn nhiều so với đợt nghỉ lễ 30.4 vừa qua. Một phần nguyên nhân là giá vé máy bay đã giảm.

Tương tự, ông Nguyễn Thanh Bình, Giám đốc Công ty Du lịch Rạch Tràm Travel, thông tin trong tháng 6 vừa qua, khách liên hệ đặt dịch vụ bên công ty khá đều đặn. Ngày nào công ty cũng có tour, chủ yếu là các tour trekking tham quan rừng nguyên sinh. "Lượng khách của công ty chúng tôi đang tăng khá đều trong tháng 7 và tháng 8 tới, chủ yếu là các tour tham quan rừng", ông Bình nói.

Nhờ đâu Phú Quốc khởi sắc du lịch hè? - Ảnh 6.

Du khách hứng thú với show diễn của các loài chim tại Vinpearl Safari

HOÀNG TRUNG

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc, cho biết thời điểm hiện tại, khách du lịch đến đảo ngọc khá đông. Bình quân mỗi ngày có khoảng 80 - 90 lượt chuyến đi và đến đây, chủ yếu từ Hà Nội và TP.HCM. Bên cạnh đó, có khoảng 50 - 60 chuyến tàu phà đi và đến Phú Quốc. Lượng khách đến đảo trong những ngày gần đây khoảng 10.000 - 12.000 khách/ngày, riêng các ngày thứ bảy và chủ nhật khách tăng hơn 10 - 15% so với ngày thường.

Theo ông Hưng, lượng khách tăng cao trong dịp hè này là do Phú Quốc có nhiều dịch vụ du lịch cao cấp, hấp dẫn, có thể kể đến như VinWonders, Grand World, Vinpearl Safari… ở phía bắc đảo; thị trấn Hoàng Hôn Sunset Towm với những dấu ấn biểu tượng đang dần hiện hữu vươn mình nơi đất trời đảo Ngọc: Cáp treo Hòn Thơm, Cầu Hôn, Tháp Đồng Hồ, công trình Sun Signature Gallery, Sun Signature Show… sẵn sàng kiến tạo nên những trải nghiệm "độc nhất vô nhị" cho du khách.

"Gần đây, giá vé máy bay có giảm so với dịp lễ 30.4 - 1.5, cộng với thời gian này đang là kỳ nghỉ hè, thời tiết đẹp… nên nhiều du khách chọn Phú Quốc là điểm đến nghỉ dưỡng, tham quan", ông Hưng nói và cho biết thêm, hiện một số khách sạn tại Phú Quốc đang giảm giá, trong đó có những khách sạn 5 sao nhưng chỉ bán cho khách ở mức giá 3 - 4 sao.

Nhờ đâu Phú Quốc khởi sắc du lịch hè? - Ảnh 7.

Du khách xếp hàng chờ lên cáp treo tham quan Hòn Thơm

HOÀNG TRUNG

Về việc du khách phản ánh giá quá cao trong đợt lễ 30.4- 1.5 vừa qua, chính quyền địa phương đã tăng cường công tác kiểm soát. Nhiều đoàn chức năng đã được thành lập để đến từng cơ sở kinh doanh kiểm tra việc niêm yết giá và kiểm soát chặt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng "chặt chém".

"Trong hè này, Phú Quốc có nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật, nhiều hội nghị, hội thảo gắn với các tour du lịch. Đặc biệt, có nhiều công trình lớn dự kiến được hoàn thành trong tháng 7, tháng 8 nên thời gian tới Phú Quốc sẽ còn thu hút du khách hơn nữa", ông Hưng nói thêm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.