Hot hot: Vé máy bay hạ nhiệt cực 'đã', thả ga đi chơi hè ngay thôi!

28/06/2023 12:24 GMT+7

Không còn tăng nóng đến "bỏng tay" như thời điểm cách đây hơn 1 tháng hay mùa lễ 30.4 - 1.5, vé máy bay nhiều chặng giai đoạn tháng 7, tháng 8 bất ngờ hạ nhiệt.

Chặng nào cũng giảm giá

Đặt vé máy bay đưa con ra bắc nghỉ hè vào đầu tháng 7, chị Minh Phương (ngụ Q.7, TP.HCM) giật mình khi vé máy bay chặng TP.HCM - Hà Nội ngày 6.7 của hãng Vietjet có nhiều chuyến bay giá chỉ hơn 1,1 triệu đồng/chiều, cao nhất hơn 1,6 triệu đồng/chiều.

Hot hot: Vé máy bay hạ nhiệt cực 'đã', thả ga đi chơi hè ngay thôi! - Ảnh 1.

Giá vé máy bay mùa du lịch hè bất ngờ "hạ nhiệt"

ĐỘC LẬP

Hồi cuối tháng 5 khi tìm vé để lên kế hoạch chơi hè, chị Phương đã chần chừ khi thấy vé máy bay neo ở mức rất cao. Thời điểm đó, hãng Vietjet không có chuyến bay nào giá vé dưới 1,8 triệu đồng/chiều, mua khứ hồi thấp nhất cũng mất gần 3,7 triệu đồng, chưa từng nghĩ mua sát ngày mà lại được giá rẻ hơn cả triệu đồng như hiện nay.

Tình trạng vé không thấp hơn 3,6 triệu đồng/khứ hồi của Vietravel Airlines nay cũng giảm nhẹ, còn khoảng 3,4 triệu cho 2 chiều bay. Các chuyến bay của Bamboo Airways giảm từ 400.000 - 600.000/chiều tùy giờ bay. Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cũng không còn phủ kín các chuyến bay với mức giá ngất ngưởng 5 - 6,5 triệu đồng/khứ hồi như trước. Thay vào đó, một số chuyến bay khuya của hãng còn hơn 1,4 triệu đồng/chiều, bay giờ đẹp cũng chỉ hơn 2,2 triệu đồng/chiều.

"Tính ra, mua vé thời điểm này rẻ hơn khoảng 1 - 1,5 triệu đồng nếu đặt từ tháng 5. Giá vé máy bay như thế này là hợp lý chứ như đợt trước là quá đắt, sợ không dám đi du lịch luôn. Nhân dịp vé đang giảm, tôi sẽ sắp xếp đưa cả nhà đi chơi 1 chuyến hè" - chị Minh Phương nói.

Khảo sát trên các trang bán vé trực tuyến, hầu hết các đường bay tới những điểm du lịch đều đã "hạ nhiệt" giá vé. Giảm mạnh nhất phải kể đến đường bay từ Hà Nội, TP.HCM - Phú Quốc. Từ mùa lễ 30.4 - 1.5 đến gần hết tháng 5, vé từ đầu Hà Nội bay vào Phú Quốc luôn neo ở mức rất cao, từ gần 3,6 triệu đồng/vé khứ hồi của Vietjet là thấp nhất, cho tới cao nhất của Vietnam Airlines - hơn 6,5 triệu đồng. Vé máy bay quá đắt được nhận diện là một trong những nguyên nhân chính khiến đảo ngọc "thất bại" mùa du lịch 30.4 - 1.5.

Thế nhưng, thời điểm này, nếu mua vé từ Hà Nội đi Phú Quốc ngày 14.7 - về 18.7, vé khứ hồi thấp nhất của hãng Vietjet chỉ còn gần 2,3 triệu đồng, giảm tới 1,5 lần. Bay giờ đẹp của Bamboo Airways một chiều vé còn hơn 1,3 triệu đồng, đầu Phú Quốc bay về Hà Nội chuyến ít hơn nhưng giá vé cũng chỉ trên 1,6 triệu đồng. Tính ra, cả 2 chiều vé chưa quá 3,1 triệu đồng. 

Vietnam Airlines cũng giảm từ mức giá cao nhất 6,5 triệu đồng/khứ hồi nay chỉ còn cao nhất 4,9 triệu đồng. Bay giờ sáng hoặc trưa, giá vé rẻ hơn khoảng 800.000 đồng, ở mức 4,1 triệu đồng vé khứ hồi. Nếu xích qua đầu tháng 8, các tín đồ du lịch Hà Nội còn dễ dàng mua được vé máy bay chưa đến 830.000 đồng/chiều của hãng Vietjet, mức giá "không tưởng" ở thời điểm mùa lễ 30.4 - 1.5 vừa qua.

Chặng TP.HCM - Phú Quốc giá còn rẻ hơn. Trong cả giai đoạn từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 9, hàng loạt vé 0 đồng của hãng Vietravel Airlines (cộng thuế, phí thành hơn 700.000 đồng) vẫn còn tha hồ cho khách hàng lựa chọn. Vietjet và Bamboo Airways cũng tung nhiều vé khuyến mãi 69.000 đồng, 99.000 đồng, cộng hết thuế phí vẫn chưa vượt quá 850.000 đồng chiều. Bay của Vietnam Airlines cũng có vé chỉ hơn 900.000 đồng/chiều, vé khứ hồi chỉ hơn 2,5 triệu đồng, giảm gần 50% so với mùa lễ trước. Nhiều gia đình đã từng phải hủy chuyến nghỉ lễ tại Phú Quốc chỉ vì giá vé máy bay quá cao, nay đã rậm rịch lên kế hoạch đưa con đi chơi hè bù lại. 

Hot hot: Vé máy bay hạ nhiệt cực 'đã', thả ga đi chơi hè ngay thôi! - Ảnh 2.

Du lịch nội địa kỳ vọng tiếp tục đón mùa hè bùng nổ

THẾ QUANG

Sẵn sàng cho mùa hè sôi động

Ông Nguyễn Hữu Y Yên, Tổng giám đốc Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist đánh giá, sau thời gian dài biến động, giá vé máy bay quá cao đã ảnh hưởng rất lớn tới ngành du lịch, đặc biệt trong mùa lễ 30.4 - 1.5 vừa qua. Khách nội địa có xu hướng chuyển sang đi nước ngoài thay vì du lịch trong nước, phần nhiều vì giá máy bay quá đắt đỏ. Trước hè, các công ty du lịch cũng rất lo lắng, dự báo nếu vé máy bay tiếp tục tăng cao sẽ là cú "knock-out" đối với thị trường du lịch nội địa. 

"Tuy nhiên, các hãng hàng không đã kiểm soát tốt, thay đổi cách tính toán để hạ nhiệt vé máy bay đúng thời điểm, kích hoạt lại thị trường trong nước. Riêng với lữ hành Saigonrourist, bên cạnh lượng khách gia đình tăng, từ 23.6 đến hết hè, chúng tôi sẽ phục vụ nhiều đoàn khách lớn (khách MICE) đi Nha Trang, Phan Thiết, Đà Nẵng… với hơn 30.000 lượt người. Dự kiến mùa hè 2023, công ty sẽ đạt tăng trưởng 30% so với 2022. Nhìn chung trên cả nước, thị trường nội địa cao điểm hè năm nay dự kiến sẽ vẫn đạt bằng hoặc hơn số lượng ấn tượng đã đạt được trong mùa hè năm ngoái" - ông Nguyễn Hữu Y Yên thông tin.

Công ty Vietravel năm nay cũng ghi nhận nhiều đơn đặt hàng từ việc các doanh nghiệp tổ chức du lịch khen thưởng, team building, đào tạo… cho cán bộ, nhân viên, đại lý. Ước tính, Vietravel sẽ phục vụ hơn 350.000 lượt khách, trong đó có khoảng 26.000 lượt khách MICE trong mùa cao điểm này.

Doanh nghiệp tấp nập đón khách, các địa phương cũng đã sẵn sàng kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện nhằm thu hút du khách cho mùa du lịch hè 2023. Đơn cử, tỉnh Quảng Ninh dự kiến đưa 38 sản phẩm du lịch mới vào khai thác trong dịp hè này, trong đó tập trung tại các điểm đến nổi tiếng tại TP.Hạ Long, Móng Cái, huyện Bình Liêu, huyện đảo Cô Tô...; Khánh Hòa tưng bừng tổ chức Festival Biển Nha Trang - Khánh Hoà 2023 với 60 hoạt động, sự kiện đậm màu văn hoá truyền thống và hiện đại như: Chương trình Đại hội âm nhạc thế giới “Âm vang đại dương”, hội thi bơi thúng - lắc thúng, lễ hội Cầu ngư…

Tổng cục Du lịch dự báo sau cú hích du lịch hè, ngành du lịch Việt Nam có thể đón hơn 100 triệu lượt khách nội địa và vượt mục tiêu 8 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm 2023.





Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.