Ukraine trả đũa, đe dọa đánh chìm tàu tới Nga trên biển Đen

Ukraine trả đũa, đe dọa đánh chìm tàu tới Nga trên biển Đen

21/07/2023 20:32 GMT+7

Lời cảnh báo được đưa ra sau khi chính quyền Moscow tái áp đặt phong tỏa hải quân đối với Ukraine.

Ukraine nói sẽ xem tất cả tàu đi tới các cảng ở biển Đen của Nga là đang chở hàng tiếp tế quân sự và cảnh báo các tàu này có thể chịu chung số phận như một chiến hạm Nga được cho là đã bị lực lượng Kyiv đánh chìm trước đó.

Trong một tuyên bố hôm 20.7, Bộ Quốc phòng Ukraine cáo buộc Moscow biến biển Đen thành “khu vực nguy hiểm” đồng thời cam kết sẽ trả đũa bằng vũ lực đối với bất kỳ tàu nào trong khu vực, kể cả tàu dân sự.

Bộ Quốc phòng Ukraine cũng nhắc đến “số phận của tàu tuần dương Moskva” để chứng tỏ rằng Ukraine có các phương tiện chống hạm “cần thiết”. Tàu Moskva từng là kỳ hạm của Hạm đội biển Đen trước khi bị đắm vào tháng 4.2022.

Mặc dù Kyiv không công khai nhận trách nhiệm tấn công tàu Moskva, các quan chức Mỹ nói với tờ The New York Times rằng nó đã bị đánh chìm với sự trợ giúp của tình báo Mỹ. Còn hải quân Nga nói tàu Moskva bị chìm khi đang được kéo về cảng trong vùng biển có bão, sau khi một vụ nổ kho đạn trên tàu gây hỏa hoạn.

Ukraine trả đũa, đe dọa đánh chìm tàu tới Nga - Ảnh 1.

Một tàu chở hàng đi qua khu vực ở biển Đen

GETTY IMAGES

Moscow vẫn chưa phản ứng trước lời đe dọa mới nhất của Kyiv, nhưng cảnh báo của Ukraine được đưa ra sau khi các quan chức Nga đưa ra thông báo tương tự đối với các tàu hướng tới các cảng của Ukraine vào đầu tuần này.

Tuyên bố rằng một số khu vực trong vùng biển quốc tế là “tạm thời không an toàn”, quân đội Nga nói các tàu cố gắng tiếp cận các cảng của Ukraine có thể được coi là “tham gia vào cuộc xung đột Ukraine theo phe của chế độ Kyiv”.

Biển Đen là nơi có một kho cảng dầu lớn của Nga, một trung tâm xuất khẩu lớn các sản phẩm dầu mỏ tinh chế và các cảng chính cho xuất khẩu than, phân bón và ngũ cốc. Các tuyến đường thủy của biển Đen có lưu lượng lớn từ các tàu chở hàng, với dữ liệu theo dõi cho thấy 28 tàu chở dầu hiện đang ở trong khu vực.

Moscow đã rút khỏi thỏa thuận cho phép vận chuyển ngũ cốc Ukraine an toàn ở biển Đen vào ngày 17.7, với lý do phương Tây không giữ bất kỳ lời hứa nào với Nga theo thỏa thuận, bao gồm cả việc cho phép tái xuất khẩu ngũ cốc và phân bón từ nước này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.