Nga tăng gấp đôi số lượng cá heo 'quân nhân' để bảo vệ Hạm đội Biển Đen?

17/06/2023 20:34 GMT+7

Nga dường như đã tăng gấp đôi số lượng cá heo được huấn luyện để bảo vệ Hạm đội Biển Đen đóng ở bán đảo Crimea trước các cuộc tấn công của Ukraine.

Nga tăng gấp đôi số lượng cá heo 'quân nhân' để bảo vệ Hạm đội Biển Đen? - Ảnh 1.

Một bầy cá heo bơi ở biển Đen

SHUTTERSTOCK

Truyền thông phương Tây năm ngoái đưa tin lực lượng Nga sử dụng cá heo được quân đội huấn luyện để bảo vệ căn cứ hải quân của họ tại cảng SevastopolCrimea. Đây được xem là biện pháp ngăn chặn các hoạt động dưới biển của Ukraine nhằm phá hoại tàu bè của Nga.

Hình ảnh vệ tinh vào thời điểm đó, do công ty Maxar Technologies cung cấp, cho thấy hai lồng chứa những con cá heo "quân nhân".

Nga tăng gấp đôi số lượng cá heo 'quân nhân' để bảo vệ Hạm đội Biển Đen?

Song trong phân tích mới được đăng trên Naval News, tờ báo chính thức của Hải quân Hoàng gia Anh, tác giả H I Sutton nhận định số lượng cá heo được huấn luyện tại cảng Sevastopol gần đây đã tăng gấp đôi, từ 3 hoặc 4 con thành 6 hoặc 7 con. Ông Sutton là chuyên gia về tàu ngầm và các hệ thống và công nghệ dưới mặt nước.

Việc gia tăng số lượng cá heo diễn ra sau một số cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhắm vào các tàu của Nga tại khu vực, giữa lúc Ukraine tiến hành chiến dịch phản công được trông đợi từ lâu.

Sevastopol là cảng lớn và là đại bản doanh của Hạm đội Biển Đen thuộc Hải quân Nga. Thành phố nằm ở mũi phía nam bán đảo Crimea, khu vực mà Nga đã đơn phương sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Những con cá heo được huấn luyện để có thể chống lại các thợ lặn thuộc lực lượng đặc nhiệm Ukraine nếu họ cố gắng xâm nhập căn cứ. Chuyên gia Sutton nói cá heo có "lợi thế cố hữu" vì "không ai có thể bơi nhanh hơn cá heo". Cá heo khi bơi có thể đạt tốc độ lên tới 60 km/h.

Theo Viện Hải quân Mỹ (USNI), quân đội Nga đã vận hành một chương trình huấn luyện động vật có vú ở biển tại Sevastopol từ thời Chiến tranh Lạnh.

Theo ông Sutton, các loài động vật trong chương trình này, bao gồm cá heo và cá voi beluga (cá voi trắng), được huấn luyện để phát hiện các tay bơi chiến đấu, cũng như dò mìn.

"Cá voi gián điệp Nga" xuất hiện ngoài khơi Thụy Điển

"Các chuyên gia của chúng tôi đã phát triển các thiết bị mới để mỗi lần cá heo phát hiện ra mục tiêu dưới nước sẽ biến thành tín hiệu gửi tới màn hình của người điều khiển", một nguồn tin nói với Hãng thông tấn RIA Novosti của Nga vào năm ngoái.

Hải quân Mỹ cũng như Thụy Điển, và có thể là Israel và CHDCND Triều Tiên, cũng đã huấn luyện động vật biển phục vụ quân đội, theo Business Insider.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.