Ukraine dự báo chiến sự khó khăn, kéo dài

Khánh An
Khánh An
17/08/2023 06:23 GMT+7

Dù đang nỗ lực hết sức, Ukraine dự báo "đường đến chiến thắng" sẽ lâu dài và khó khăn.

Đài CNN ngày 16.8 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine Andrii Kovaliov cho hay lực lượng nước này vừa giành lại quyền kiểm soát làng Urozhaine ở vùng Donetsk, nơi giao tranh dữ dội diễn ra trong vài ngày qua. Diễn biến trên xảy ra tại ngôi làng cách thành phố Donetsk khoảng 100 km và nằm gần làng Staromaiorske, nơi Ukraine giành lại quyền kiểm soát cách đây 2 tuần trong nỗ lực phản công gặp nhiều trở ngại kể từ khi triển khai hôm 4.6.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 537, Ukraine đẩy lùi Nga thêm một bước; vũ khí phương Tây 'mất thiêng'?

Cũng tại mặt trận phía đông, lực lượng Ukraine đang phản công phía nam thành phố Bakhmut, nơi giao tranh diễn ra khốc liệt. Theo ông Kovaliov, Nga đang kháng cự mạnh mẽ, di chuyển các binh sĩ và tích cực sử dụng lực lượng dự bị tại các khu vực Marinka và Krasnohorivka gần Bakhmut.

Ukraine dự báo chiến sự khó khăn, kéo dài - Ảnh 1.

Lính cứu hỏa Ukraine chữa cháy tại một tòa nhà ở tỉnh Lviv bị tấn công hôm 15.8

AFP

Viết trên Telegram, Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho rằng đường đến chiến thắng sẽ "dài và khó khăn", nên cuộc chiến không thể kết thúc sớm. "Những nhận định 2 - 3 tuần, trước cuối năm, mùa xuân tới… đều không đúng", bà nói về dự báo thời điểm chiến thắng, đồng thời cho rằng Ukraine phải sẵn sàng cho cuộc chiến trường kỳ. Theo bà, Ukraine đang nỗ lực tối đa và cần kiên nhẫn, đặt mình vào "một cuộc đua đường dài, không phải chạy nước rút". Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thừa nhận cuộc phản công tiến triển chậm hơn dự kiến. Giới chức nước này cho biết giờ đây nỗ lực chính tập trung vào việc phá hủy năng lực và chặng đường tiếp tế của Nga.

Ukraine phản ứng ra sao về ý tưởng nhượng bộ để được kết nạp vào NATO?

Một trong những trở ngại lớn đối với Ukraine trong thời gian gần đây là các máy bay không người lái (UAV) của Nga. Viết trên Telegram, ông Andriy Yermak, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, cho hay quân đội đã báo tin về những trở ngại do UAV của Nga, cụ thể là các UAV tấn công Lancet và do thám Orlan. "Cùng với việc tăng năng lực tấn công của mình, chúng ta phải cố gắng tối đa để hạn chế năng lực của Nga", theo ông Yermak. Tỉnh trưởng Odessa Oleh Kiper ngày 16.8 cho hay lực lượng Nga tấn công các kho lương thực tại một trong những cảng trên sông Danube, gây thiệt hại hạ tầng cảng và ngũ cốc. Không quân Ukraine đã hạ 13 UAV của Nga tại tỉnh Odessa và Mykolaiv.

Cùng ngày, Hãng TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng phòng không nước này đã bắn rơi 3 chiếc UAV của Ukraine tìm cách tấn công các mục tiêu tại vùng Kaluga giáp với Moscow. Cuộc tấn công không gây thiệt hại hay thương vong. Trước đó vào ngày 15.8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một UAV của Ukraine bị bắn rơi tại vùng Belgorod phía tây nam Nga giáp với Ukraine. Ukraine và Nga chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương.

Trong một diễn biến liên quan UAV, Bộ Quốc phòng Anh ngày 16.8 đưa ra báo cáo tình báo cho rằng Nga "hầu như chắc chắn" đã bắt đầu sử dụng các UAV được sản xuất trong nước dựa trên thiết kế UAV cảm tử Shahed của Iran. Việc sản xuất nội địa sẽ giúp Nga có nguồn cung UAV cảm tử ổn định hơn cho chiến dịch ở Ukraine. Tuy nhiên, dù hy vọng hoàn toàn tự chủ trong sản xuất mẫu UAV này, Nga hiện vẫn lệ thuộc vào các bộ phận nhập khẩu từ Iran, chủ yếu qua biển Caspi, theo báo cáo. Sau khi phân tích 2 UAV bị bắn rơi ở phía đông nam Ukraine, giới chuyên môn cho rằng Nga đã sử dụng bản sao của UAV Shahed và có chữ Geran-2. Nga chưa đưa ra nhận định liên quan mẫu UAV này. 

Giá nông sản Ukraine tụt dốc sau khi Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc

Tàu hàng rời cảng Odessa

Một tàu chở container rời cảng Odessa phía nam Ukraine vào ngày 16.8, trở thành tàu hàng đầu tiên dùng hành lang hàng hải tạm thời, được lập ra sau khi thỏa thuận ngũ cốc biển Đen hết hạn hôm 17.7. Đài CNN đưa tin Bộ trưởng Hạ tầng Ukraine Oleksandr Kubrakov cho hay tàu Joseph Schulte mang cờ Hồng Kông đang trên đường đến eo biển Bosphorus, chở theo hơn 30.000 tấn hàng hóa, trong đó có thực phẩm. Tàu này bị kẹt tại cảng ở Ukraine kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.