Xem nhanh: Chiến dịch ngày 538, Ukraine đẩy lùi Nga thêm một bước; vũ khí phương Tây 'mất thiêng'?

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 538, Ukraine đẩy lùi Nga thêm một bước; vũ khí phương Tây 'mất thiêng'?

16/08/2023 23:47 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar hôm nay 16.8 cho biết các lực lượng nước này đã kiểm soát làng Urozhaine ở tỉnh Donetsk và đang củng cố vị trí tại khu vực ngoại vi làng.

Tuyên bố được đưa ra sau nhiều ngày giao tranh dữ dội giữa lực lượng Nga và Ukraine tại làng Urozhaine, nơi được đánh giá có vị trí chiến lược trên đường tiến tới thành phố cảng Mariupol. Urozhaine nằm kế Staromayorskoye, ngôi làng mà Ukraine tái kiểm soát từ gần 4 tuần trước.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Yan Gagin, cố vấn của quyền lãnh đạo vùng Donetsk ly khai, hôm 15.8 cho biết "đối phương đã tiến vào làng Urozhaine nhưng phải chịu tổn thất nặng nề".

Ông Gagin khẳng định pháo binh Nga sẽ "không cho đối phương có chỗ đứng tại Urozhaine". Ông cho rằng quân Ukraine giờ sẽ buộc phải dồn ngày càng nhiều nguồn lực, trong đó có điều động binh sĩ và cung cấp hỗ trợ hậu cần, để giữ làng Urozhaine và điều này sẽ kéo căng lực lượng của Ukraine ở chỗ khác.

Việc tái kiểm soát khu định cư Urozhaine nằm trong khuôn khổ chiến dịch phản công của Ukraine dọc theo mặt trận phía nam Ukraine.

Kyiv đã phát động cuộc phản công được đặt rất nhiều kỳ vọng vào tháng 6, nhưng thừa nhận đang rất vất vả trước các vị trí phòng ngự kiên cố của Nga.

Hãng tin Reuters nhận định rằng việc kiểm soát ngôi làng cho thấy Ukraine đang đẩy mạnh một cuộc tấn công về phía nam, hướng tới bờ biển Azov nhằm cắt đứt hành lang trên bộ của Nga. Urozhaine chỉ cách biển Azov hơn 90 km.

Bước tiến này là không dễ dàng, và họ đã mất gần 3 tuần kể từ sau khi kiểm soát làng Staromaiorske lân cận mới giành thêm được một làng mới.

Việc giành lại Urozhaine sẽ đưa Ukraine đến gần hơn với việc đe dọa ngôi làng Staromlynivka cách đó vài km về phía nam, nơi mà các nhà phân tích quân sự cho là đóng vai trò cứ điểm của Nga trong khu vực.

Thông báo về Urozhaine được đưa ra một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng các nguồn lực quân sự của Ukraine "gần như cạn kiệt", và các vũ khí phương Tây được Ukraine dùng trong cuộc phản công đã lộ ra nhiều điểm yếu.

Sau chuyến thăm tiền tuyến ở Donetsk gần đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 15.8 lại đến thăm khu vực Ukraine kiểm soát tại Zaporizhzhia và gặp các binh sĩ đang tham gia chiến dịch phản công lực lượng Nga ở miền nam.

Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm 15.8 đăng video có hình ảnh ông Zelensky cùng nghiên cứu bản đồ tác chiến với các binh sĩ Ukraine tại nơi được mô tả là sở chỉ huy tiền tuyến của Lữ đoàn Không vận Độc lập số 46 gần thị trấn Orekhov. Ông Zelensky còn đến thăm một đơn vị y tế hỗ trợ cho lực lượng chiến đấu ở mặt trận miền nam.

Nga hiện còn kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine, bao gồm bán đảo Crimea, hầu hết vùng Luhansk và các vùng đất rộng lớn thuộc các vùng Donetsk, Zaporizhzhia và Kherson.

Triển vọng chấm dứt xung đột vẫn còn xa vời khi cả hai bên đều không tỏ dấu hiệu cho thấy sẽ có nhượng bộ. Kyiv tuyên bố chỉ có thể đàm phán hòa binh sau khi Nga rút hết quân, ngược lại Moscow khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện các mục tiêu chiến dịch. Mọi khả năng khác do các bên thứ ba đưa ra hiện đều chưa được chấp nhận. Một khả năng như vậy vừa được một quan chức NATO hé lộ gần đây, với kịch bản Ukraine sẽ đổi lãnh thổ để lấy tư cách thành viên NATO. Hôm 15.8, một cố vấn tổng thống Ukraine đã đưa ra bình luận về khả năng này.

Bộ Quốc phòng Anh trong bản tin cập nhật tình hình chiến sự hôm 16.8 nhận định rằng Nga có khả năng hướng tới mục tiêu tự cung cấp các phương tiện bay không người lái (UAV) trong những tháng tới.

Theo tình báo quốc phòng Anh, Nga gần như chắc chắn đã bắt đầu triển khai máy bay không người lái tấn công một chiều, tức là UAV tự sát, được sản xuất trong nước dựa trên thiết kế Shahed của Iran.

Giới chức Anh cho rằng các hệ thống UAV tự sát nguyên bản được Nga mua từ Iran đến nay đã bị Ukraine vô hiệu hóa được phần lớn. Đây được coi là động lực thúc đẩy Moscow tìm cách cải tiến dòng UAV này bằng công nghệ, linh kiện nội địa.

Báo cáo của tình báo Anh viết: "Nga nhiều khả năng đặt mục tiêu tự chủ nguồn cung UAV tự sát trong những tháng tới. Tuy nhiên, họ vẫn phải phụ thuộc vào một số linh kiện và vũ khí hoàn chỉnh nhập khẩu từ Iran qua biển Caspi trước khi hoàn thành mục tiêu này".

Bộ Quốc phòng Nga và giới chức Iran chưa bình luận về bình luận của Bộ Quốc phòng Anh.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang gây áp lực để Iran ngừng bán UAV có vũ trang cũng như phụ tùng thay thế cho Nga, theo Reuters dẫn thông tin từ một quan chức Iran và một nguồn quen thuộc với các cuộc đàm phán.

Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Iran đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.

Cũng liên quan đến vấn đề vũ khí, phương Tây đang thiết lập một số trung tâm sửa chữa các phương tiện đã viện trợ cho Ukraine, trong bối cảnh nhiều thiết bị đã hư hại do giao tranh. Bên cạnh đó, Ukraine cũng đã mở xưởng sửa chữa ở tiền tuyến để có thể khắc phục tình hình kịp thời. 

Hôm 16.8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ thêm UAV của Ukraine ở phía Tây Moscow. Đây là vụ việc mới nhất trong một loạt các cuộc tập kích đường không gần thủ đô.

Theo phía Nga, Ukraine đã triển khai tấn công lúc 5:00 sáng bằng 3 UAV nhắm vào các mục tiêu ở vùng Kaluga.

Thống đốc Kaluga cho biết các máy bay không người lái bị bắn hạ ở phía nam của khu vực, cách thủ đô Moscow vài trăm km về phía tây nam. Ông nói không có thương vong và thiệt hại về cơ sở hạ tầng.

Đây là cuộc không kích ít nhất là lần thứ 5 trong tháng này nhằm vào khu vực Kaluga mà Nga cho biết đã ngăn chặn thành công.

Và như những lần trước, Ukraine chưa bình luận hay nhận trách nhiệm về cuộc tấn công này.

Cuộc xung đột ở Ukraine sắp đi qua cột mốc một năm rưỡi. Trong khoảng thời gian đó, Ukraine đã phải dốc toàn lực chống đỡ, khai thác sức người, sức của và còn phải nhờ đến sự giúp đỡ của những nhân vật có vấn đề. Một trong số đó là một nhà buôn vũ khí mà trước khi cuộc xung đột xảy ra đã bị chính Tổng thống Volodymyr Zelensky nêu đích danh là “tội phạm”.

Lực lượng không quân Ukraine hôm 16.8 cho biết một nhóm lớn UAV của Nga đã tiến vào cửa sông Danube và tiến về cảng sông Izmail gần biên giới với Romania.

Các nhóm truyền thông xã hội cho biết đã nghe thấy các hệ thống phòng không khai hỏa ở khu vực gần hai cảng Danube – Izmail và Reni.

Thống đốc khu vực phía nam Odessa, Oleh Kiper, đã yêu cầu cư dân của quận Izmail trú ẩn vào khoảng 1:30 sáng và hủy bỏ cảnh báo không kích 1 giờ sau đó.

Các cảng sông Danube của Ukraine chiếm khoảng 1/4 lượng ngũ cốc xuất khẩu trước khi Nga rút khỏi thỏa thuận biển Đen. Kể từ đó, các cảng này đã trở thành tuyến đường chính, với ngũ cốc được gửi đến cảng Constanta ở biển Đen của Romania để tiếp tục được chuyển đi.

Một cuộc tấn công của Nga vào cảng Izmail đã khiến giá lương thực toàn cầu tăng cao hơn vào đầu tháng 8. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.