UAV quân đội làm 85 dân thường thiệt mạng, tổng thống Nigeria yêu cầu điều tra

UAV quân đội làm 85 dân thường thiệt mạng, tổng thống Nigeria yêu cầu điều tra

06/12/2023 19:37 GMT+7

Tổng thống Nigeria Bola Tinubu hôm 5.12 yêu cầu điều tra rốt ráo về vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quân sự cuối tuần qua khiến ít nhất 85 người thiệt mạng và 66 người bị thương.

Vụ việc xảy ra cách thủ đô Nigeria khoảng 160 km về phía bắc.

Số liệu thương vọng do Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Quốc gia đưa ra. Tuy nhiên, các nhân chứng cho rằng có nhiều người thiệt mạng hơn.

Ông Tinubu gọi đây là một tai nạn đáng tiếc và đau đớn.

Người đứng đầu quân đội nước này đã xin lỗi về cuộc không kích và hứa sẽ thanh toán viện phí cho những người bị thương.

UAV đã tấn công cư dân của cộng đồng Tudun Biri đang tham gia lễ kỷ niệm Hồi giáo Maulud hàng năm.

“Chúng tôi đang ăn mừng Maulud thì máy bay đến và thả bom, một số người chết, một số bị thương và tất cả chúng tôi đều chạy vào nhà. Khi những người đàn ông trong làng biết chuyện, họ chạy ra kiểm tra và đó là lúc [UAV] thả quả bom thứ hai làm thêm nhiều người thiệt mạng", một cư dân của cộng đồng cho hay.

Tổng thống Nigeria yêu cầu điều tra vụ không kích làm 85 người thiệt mạng - Ảnh 1.

Một người dân của cộng đồng Tudun Biri bị thương do cuộc không kích

REUTERS

Vụ việc lại một lần nữa làm dấy lên quan ngại về các cuộc không kích của quân đội Nigeria. Đây cũng là vụ việc mới nhất trong một loạt các cuộc tấn công giết chết dân thường ở nước này.

Khu vực bị tấn công cũng đang xảy ra nhiều các vụ bắt cóc và giết người của các băng nhóm có vũ trang, và lực lượng an ninh đã tiến hành không kích nhắm vào các nhóm này.

Ủy viên của Bộ an ninh nội địa và nội vụ địa phương Samual Aruwan cho biết: ''Quân đội Nigeria đang thực hiện nhiệm vụ thường lệ chống lại những kẻ khủng bố nhưng không may là một số thành viên của cộng đồng Tudun Biri đã bị ảnh hưởng".

Một phát ngôn viên quân đội cho biết một cuộc tuần tra trên không trước cuộc tấn công đã quan sát thấy một nhóm người và hiểu lầm đó là nhóm kẻ khủng bố.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.