Quân đội Nigeria không kích nhầm, 85 dân thường thiệt mạng

05/12/2023 15:47 GMT+7

Quân đội Nigeria đã thực hiện đòn không kích nhầm lẫn vào một lễ hội khiến ít nhất 85 dân thường thiệt mạng.

Tổng thống Bola Ahmed Tinubu của Nigeria ngày 5.12 ra lệnh điều tra sau khi quân đội nước này thừa nhận đã không kích nhầm vào nơi tổ chức lễ hội của người Hồi giáo ở làng Tudun Biri, bang Kaduna, theo AFP.

Quân đội Nigeria không kích nhầm, 85 dân thường thiệt mạng - Ảnh 1.

Quân đội Nigeria đã tấn công nhầm vào nơi tổ chức lễ hội của người Hồi giáo

AFP

Vụ tấn công xảy ra vào ngày 3.12 khiến ít nhất 85 dân thường thiệt mạng, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em. Con số này do người dân địa phương đưa ra trong khi quân đội không nêu số lượng cụ thể. Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia (NEMA) thông báo đang tiếp tục tìm kiếm thi thể trong khi nhận được báo cáo của nhà chức trách địa phương rằng 85 thi thể đã được chôn cất. Thêm 66 người khác bị thương và đang điều trị tại bệnh viện.

Tổng thống Nigeria yêu cầu điều tra vụ không kích làm 85 người thiệt mạng

Quân đội đã thừa nhận máy bay không người lái của họ đã tấn công nhầm vào địa chỉ trên. Các quan chức khẩn cấp đang đàm phán với lãnh đạo cộng đồng để xoa dịu tình hình.

AFP dẫn lời cư dân Idris Dahiru, người đã mất nhiều người thân trong vụ việc, kể lại: "Tôi ở nhà lúc quả bom đầu tiên được thả xuống. Chúng tôi chạy đến hiện trường để giúp người bị ảnh hưởng thì quả bom thứ hai rơi xuống".

Tổng thống Tinubu gọi tai nạn này là điều đáng tiếc, đáng lo ngại và gây đau đớn. Nhà lãnh đạo bày tỏ sự phẫn nộ và đau buồn về mất mát bi kịch của người dân.

Quân đội Nigeria thường sử dụng các cuộc không kích để chống lại các nhóm tội phạm ở vùng tây bắc và lực lượng nổi dậy ở đông bắc nước này, nơi xung đột xảy ra trong hơn chục năm qua. Hơn 40.000 người thiệt mạng và 2 triệu người mất chỗ ở từ năm 2009 vì cuộc xung đột.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.