Nigeria phóng thích 4.000 phạm nhân vì các nhà tù quá tải

19/11/2023 22:28 GMT+7

AFP dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Nigeria Olubunmi Tunji-Ojo cho biết hàng ngàn tù nhân trên khắp nước đã được trả tự do trong nỗ lực giảm tải cho hệ thống nhà tù trên toàn quốc.

Nigeria phóng thích 4.000 phạm nhân vì các nhà tù quá tải - Ảnh 1.

Nhiều người bị bắt vào tù dù chỉ phạm những lỗi nhỏ

AP

Việc thả tù nhân là một phần của chiến dịch quy mô lớn do Tổng thống Nigeria Bola Ahmed Tinubu triển khai nhằm hoàn thành lời cam kết trong quá trình tranh cử và đắc cử hồi tháng 2. Theo đó, ông cam đoan sẽ tìm cách xử lý tình trạng hệ thống trại giam bị quá tải nếu được bầu làm tổng thống.

"Hôm qua (18.11), chúng tôi đã thả 4.068 người trong tổng số 80.804 tù nhân tại 253 trại giam trên toàn quốc. Đây là những người bị giam giữ vì không thể nộp phạt", ông Olubunmi Tunji-Ojo thông tin trên tài khoản X (tên cũ Twitter).

Vị bộ trưởng đã đưa ra tuyên bố trên sau khi thăm trại giam Kuje gần thủ đô Abuja.

Trả lời AFP, phát ngôn viên Bộ Nội vụ Ajibola Afonja xác nhận chỉ có các phạm nhân bị phạt không vượt quá 1 triệu naira (khoảng 30 triệu đồng) mới được phóng thích trong đợt này.

Ông Afonja bổ sung số tiền phạt tổng cộng 585 triệu naira đã được hủy bỏ để đảm bảo sự trả tự do cho số tù nhân nói trên.

Bên cạnh việc phóng thích tù nhân phạm tội nhẹ, Tổng thống Tinubu còn áp dụng những cải cách mới trong hệ thống tư pháp, bao gồm thi hành những bản án không cần phải giam giữ để tránh hệ thống nhà tù quá tải.

Liên Hiệp Quốc ghi nhận các trại giam ở Nigeria có tỷ lệ quá tải đặc biệt cao, đông hơn đến 147% so với sức chứa tối đa. Nhiều người bị tạm giam phải chờ nhiều năm trước khi đến lượt ra tòa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.