Toán biệt kích vũ trang tấn công nhà tù giải cứu cựu Tổng thống Guinea

04/11/2023 22:42 GMT+7

Hôm 4.11, Bộ trưởng Tư pháp Guinea Charles Wright xác nhận một toán biệt kích vũ trang đã xông vào nhà tù giải cứu cựu Tổng thống Moussa Dadis Camara, người bị truất phế trong vụ đảo chính tháng 12.2009 và đang bị giam chờ xử.

Toán biệt kích vũ trang tấn công nhà tù giải cứu cựu Tổng thống Guinea - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Moussa Dadis Camara vào năm 2009

AFP

Bản thân ông Camara, thường được gọi là Đại úy Camara, đã trở thành Tổng thống Guinea sau khi chỉ huy vụ đảo chính cướp chính quyền năm 2008.

Bộ trưởng Wright cho biết vụ cướp ngục xảy ra ở thủ đô Conakry của Guinea, quốc gia Tây Phi, vào rạng sáng 4.11. Toán biệt kích đã giải cứu ông Camara và 3 cựu quan chức cấp cao khác.

Reuters dẫn lời một vài người dân địa phương kể lại cảnh tượng nhiều xe nhà binh và lực lượng đặc nhiệm tuần tra đường phố thủ đô sau khi các phát súng vang lên ở quận Kaloum, nơi cựu Tổng thống Camara và các tòng phạm thụ án tại nhà tù trung ương.

"Khoảng 5 giờ sáng (giờ địa phương), các tay súng vũ trang hạng nặng xông vào nhà tù trung tâm của Conakry. Họ đã rời đi cùng với 4 bị cáo trong vụ thảm sát ngày 28.9.2009, trong đó có Đại úy Moussa Dadis Camara", Bộ trưởng Wright nói.

Ông Wright cho biết chính quyền Guinea đã phong tỏa biên giới nhằm ngăn chặn khả năng các bị cáo rời khỏi nước này.

Cựu tổng thống Camara và những người khác đã ra tòa từ năm ngoái với cáo buộc dàn dựng vụ lực lượng an ninh thực hiện hành vi giết người và hãm hiếp hàng loạt những người tham gia cuộc mít tinh phản đối chính quyền vào ngày 28.9.2009. Ít nhất 150 người đã thiệt mạng vào ngày hôm đó.

Ông Camara bác bỏ trách nhiệm trong vụ việc.

Hiện Tổng thống Guinea là ông Mamady Doumbouya, người nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.