T.Ư Đảng bế mạc hội nghị giữa nhiệm kỳ XIII

Lê Hiệp
Lê Hiệp
17/05/2023 11:57 GMT+7

T.Ư Đảng khóa XIII đã bế mạc Hội nghị T.Ư giữa nhiệm kỳ (Hội nghị T.Ư 7) sáng nay 17.5, sau hơn 2 ngày làm việc.

Sáng nay 17.5, sau hơn 2 ngày làm việc, T.Ư Đảng khóa XIII đã bế mạc Hội nghị T.Ư giữa nhiệm kỳ (Hội nghị T.Ư 7). Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phát biểu bế mạc hội nghị.

T.Ư Đảng bế mạc hội nghị giữa nhiệm kỳ XIII - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại phiên bế mạc Hội nghị T.Ư giữa nhiệm kỳ khóa XIII (Hội nghị T.Ư 7)

NHẬT BẮC

T.Ư Đảng bế mạc hội nghị giữa nhiệm kỳ XIII - Ảnh 2.

Tại hội nghị lần này, T.Ư đã thảo luận về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; lấy phiếu tín nhiệm của T.Ư Đảng đối với các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư và một số vấn đề quan trọng khác

NHẬT BẮC

T.Ư Đảng bế mạc hội nghị giữa nhiệm kỳ XIII - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu tại phiên bế mạc Hội nghị T.Ư giữa nhiệm kỳ khóa XIII (Hội nghị T.Ư 7) sáng nay 17.5

NHẬT BẮC

T.Ư Đảng bế mạc hội nghị giữa nhiệm kỳ XIII - Ảnh 4.

Trong phát biểu khai mạc hôm 15.5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, đây là một hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

NHẬT BẮC

T.Ư Đảng bế mạc hội nghị giữa nhiệm kỳ XIII - Ảnh 5.

Theo Tổng Bí thư, đây là dịp để cùng nhau nhìn lại, đánh giá một cách khách quan, toàn diện những kết quả, thành tựu đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay, chỉ ra những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; dự báo bối cảnh tình hình mới với những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, để từ đó đề ra những chủ trương, quyết sách lớn cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong nửa cuối của nhiệm kỳ khóa XIII

NHẬT BẮC

T.Ư Đảng bế mạc hội nghị giữa nhiệm kỳ XIII - Ảnh 6.

Tại hội nghị lần này, T.Ư Đảng cũng lấy phiếu tín nhiệm với 21 ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư

NHẬT BẮC

T.Ư Đảng bế mạc hội nghị giữa nhiệm kỳ XIII - Ảnh 7.

Trước đó, Tổng Bí thư yêu cầu việc lấy phiếu tín nhiệm phải dựa trên đánh giá đúng phẩm chất, năng lực, kết quả cụ thể thực hiện chức trách được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm; bảo đảm tính dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch trong việc lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ

NHẬT BẮC

T.Ư Đảng bế mạc hội nghị giữa nhiệm kỳ XIII - Ảnh 8.

Tổng Bí thư lưu ý việc lấy phiếu tín nhiệm phải đặc biệt bảo đảm sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, T.Ư Đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung, dân chủ, tự phê bình và phê bình. Cùng với đó, nêu cao trách nhiệm, tinh thần xây dựng của các ủy viên T.Ư Đảng trong việc xem xét, thể hiện sự tín nhiệm của mình; tôn trọng quyền báo cáo, giải trình của các ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

NHẬT BẮC

T.Ư Đảng bế mạc hội nghị giữa nhiệm kỳ XIII - Ảnh 9.

Theo quy định hiện hành, việc lấy phiếu tín nhiệm chỉ được công bố tại hội nghị

NHẬT BẮC

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.