Ông Nguyễn Phú Cường thôi chức Ủy viên T.Ư khóa XIII

Lê Hiệp
Lê Hiệp
15/05/2023 17:17 GMT+7

T.Ư Đảng khóa XIII đã biểu quyết, thống nhất cho ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội, thôi chức Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII.

Theo thông cáo của Văn phòng T.Ư Đảng về ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị giữa nhiệm kỳ T.Ư Đảng khóa XIII (Hội nghị T.Ư 7), tại hội nghị, T.Ư Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Văn Vịnh, nguyên Ủy viên T.Ư Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Ông Nguyễn Phú Cường thôi chức Ủy viên T.Ư khóa XIII - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Phú Cường

GIA HÂN

Ông Vịnh bị Bộ Chính trị đề nghị T.Ư xem xét kỷ luật sau khi có kết luận của Ủy ban Kiểm tra T.Ư hồi tuần trước.

Bên cạnh đó, T.Ư Đảng cũng đã biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, thôi giữ chức vụ Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII.

Ông Nguyễn Phú Cường thôi chức Ủy viên T.Ư khóa XIII

Ông Nguyễn Phú Cường, nguyên là Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai nhiệm kỳ khóa XII, từng bị Ủy ban Kiểm tra T.Ư kết luận có trách nhiệm trong nhiều vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, đến mức phải xem xét kỷ luật, song tới nay vẫn chưa đề nghị hay có hình thức kỷ luật. 

Hiện ông Nguyễn Phú Cường giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội. Đây là chức danh do Quốc hội bầu, do đó, sau khi thôi chức vụ Ủy viên T.Ư Đảng khóa XIII, Quốc hội sẽ tiến hành các thủ tục để miễn nhiệm đối với ông Cường.

Cũng tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ T.Ư Đảng khóa XIII sáng nay, T.Ư Đảng đã cho ý kiến về nhân sự một số cơ quan T.Ư để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa XV bầu, phê chuẩn theo quy định tại kỳ họp thứ 5 khai mạc 22.5 tới.

Theo Văn phòng T.Ư Đảng, trong buổi chiều, T.Ư Đảng làm việc tại tổ, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo kiểm điểm cá nhân của các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.