Hai Văn phòng T.Ư Đảng tiếp tục phát huy truyền thống của mình

18/02/2023 07:15 GMT+7

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Văn phòng T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Thongsalith Mangnomek, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh văn phòng T.Ư, dẫn đầu nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Ngày 17.2, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Văn phòng T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Thongsalith Mangnomek, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh văn phòng T.Ư, dẫn đầu nhân dịp đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tổng Bí thư khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn coi trọng mối quan hệ đặc biệt thủy chung vừa là đồng chí, vừa là anh em với Lào và ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới, bảo vệ, xây dựng đất nước Lào. Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam từ trước đến nay.

Hai Văn phòng T.Ư Đảng tiếp tục phát huy truyền thống của mình  - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chánh văn phòng T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongsalith Mangnomek

TTXVN

Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên các lĩnh vực, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. Trong thời gian tới, hai đảng, hai nước cần tiếp tục tăng cường và nâng cao hiệu quả hợp tác để đáp ứng những yêu cầu mới, cùng chia sẻ, ủng hộ lẫn nhau, vượt qua khó khăn.

Tổng Bí thư đánh giá cao truyền thống, quan hệ hợp tác giữa hai Văn phòng T.Ư và kết quả cuộc hội đàm đã góp phần quan trọng củng cố và tăng cường vững chắc quan hệ Việt Nam - Lào. Tổng Bí thư đề nghị trong thời gian tới, hai Văn phòng T.Ư Đảng tiếp tục phát huy truyền thống của mình, phối hợp chặt chẽ, trao đổi những vấn đề về lý luận và thực tiễn, kinh nghiệm, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong công tác chiến lược, thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận hợp tác giữa hai Văn phòng T.Ư của hai đảng và Thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng, góp phần triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội của mỗi đảng.

* Cùng ngày, Đoàn cán bộ Văn phòng T.Ư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do ông Thongsalith Mangnomek dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn cán bộ Văn phòng T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Lê Minh Hưng, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh văn phòng T.Ư, dẫn đầu.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.