Hội nghị T.Ư giữa nhiệm kỳ khóa XIII:

T.Ư Đảng lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Lê Hiệp
Lê Hiệp
15/05/2023 10:43 GMT+7

Tại Hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa XIII khai mạc sáng 15.5, T.Ư Đảng tiến hành lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Sáng 15.5, Hội nghị T.Ư giữa nhiệm kỳ khóa XIII chính thức khai mạc tại Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị.

T.Ư Đảng lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước trước giờ khai mạc hội nghị. Đây là hội nghị lần thứ 7 của T.Ư Đảng khóa XIII, cũng là hội nghị giữa nhiệm kỳ khóa XIII.

NHẬT BẮC

T.Ư Đảng lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư - Ảnh 2.

T.Ư Đảng sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm của Ban Chấp hành T.Ư Đảng đối với các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII

NHẬT BẮC

T.Ư Đảng lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư - Ảnh 3.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng điều hành phiên khai mạc hội nghị. Các đại biểu thông qua chương trình hội nghị, theo dự kiến, hội nghị sẽ kéo dài tới hết 17.5

NHẬT BẮC

T.Ư Đảng lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư - Ảnh 4.

Tại hội nghị lần này, ngoài lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư, T.Ư Đảng cũng sẽ cho ý kiến về báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

PHẠM CƯỜNG

T.Ư Đảng lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư - Ảnh 5.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc hội nghị. Theo Tổng Bí thư, đây là một hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

NHẬT BẮC

T.Ư Đảng lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư - Ảnh 6.

Tổng Bí thư đề nghị T.Ư phát huy trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng, cho ý kiến để hoàn thiện báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

NHẬT BẮC

T.Ư Đảng lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư - Ảnh 7.

Đối với việc lấy phiếu tín nhiệm của T.Ư đối với Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại hội nghị, Tổng Bí thư cũng đề nghị T.Ư thể hiện chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ phát triển mới

PHẠM CƯỜNG

T.Ư Đảng lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư - Ảnh 8.

Theo quy định, việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện theo quy định, tiến hành vào năm giữa của nhiệm kỳ. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm của T.Ư Đảng chỉ được công bố ngay tại hội nghị.

PHẠM CƯỜNG

T.Ư Đảng lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư - Ảnh 9.

Hồi tháng 2 vừa qua, Bộ Chính trị cũng đã ban hành Quy định 96 về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị, trong đó có việc lấy phiếu tín nhiệm với Tổng Bí thư, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư của T.Ư Đảng.

NHẬT BẮC

T.Ư Đảng lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư - Ảnh 10.

Hội nghị giữa nhiệm kỳ T.Ư Đảng khóa XIII dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 17.5

PHẠM CƯỜNG

T.Ư khai mạc hội nghị giữa nhiệm kỳ, lấy phiếu tín nhiệm Bộ Chính trị, Ban Bí thư

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.