Truy thăng cấp bậc hàm cho 3 CSGT hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

Trần Cường
Trần Cường
31/07/2023 16:07 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) hy sinh trong khi làm nhiệm vụ trong vụ sạt lở tại đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Quyết định này được đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, ký chiều nay 31.7.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá đối với chiến sĩ Nguyễn Khắc Thường (quê H.Nam Sách, Hải Dương), cảnh sát viên trung cấp (Phòng CSGT - PC08, Công an tỉnh Lâm Đồng).

Truy thăng quân hàm 3 CSGT hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc - Ảnh 1.

Trung tá Nguyễn Khắc Thường, thiếu tá Lê Quang Thành và đại úy Lê Ánh Sáng (từ trái qua)

BỘ CÔNG AN

Truy thăng cấp bậc hàm từ đại úy lên thiếu tá đối với chiến sĩ Lê Quang Thành (quê H.Triệu Phong, Quảng Trị), cán bộ PC08 Công an tỉnh Lâm Đồng.

Truy thăng cấp bậc hàm từ thượng úy lên đại úy đối với chiến sĩ Lê Ánh Sáng (quê H.Thạch Hà, Hà Tĩnh), cán bộ PC08 Công an tỉnh Lâm Đồng.

Sạt lở đèo Bảo Lộc: Truy thăng cấp bậc hàm cho 3 CSGT hy sinh

Đồng thời, đại tướng Tô Lâm cũng ký quyết định hỗ trợ 100 triệu đồng/gia đình đối với gia đình 3 chiến sĩ đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ kể trên và hỗ trợ 50 triệu đồng đối với gia đình anh Phạm Ngọc Anh, nguyên chiến sĩ nghĩa vụ Công an tỉnh Lâm Đồng.

Truy thăng quân hàm 3 CSGT hy sinh trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân

LÂM VIÊN

Trước đó, khoảng 14 giờ 30 ngày 30.7, nhận tin báo khu vực chốt đèo Bảo Lộc (khu vực nằm giữa đèo Bảo Lộc) có hiện tượng sạt lở nên một số cán bộ, chiến sĩ thuộc Trạm CSGT Madaguoi (PC08 Công an tỉnh Lâm Đồng) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát được điều động về chốt CSGT đèo Bảo Lộc để cùng người dân di dời phương tiện, trang thiết bị tại đây.

Trong quá trình làm việc, tổ công tác bất ngờ bị một lượng lớn đất đá đổ xuống vùi lấp khiến 4 cán bộ, chiến sĩ kể trên bị mất tích.

Ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra, khoảng 200 người cùng nhiều phương tiện, máy móc được huy động đến hiện trường để tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân.

Đến khoảng 12 giờ ngày 31.7, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa toàn bộ các nạn nhân ra khỏi hiện trường, tất cả đều đã tử vong.

Xem nhanh 20h ngày 31.7: Tìm nguyên nhân sạt lở thảm khốc đèo Bảo Lộc | Nước thải ‘vây’ biển Nha Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.