Đại tướng Tô Lâm: 'Báo chí luôn đồng hành, sát cánh cùng lực lượng công an'

08/06/2023 19:00 GMT+7

Đại tướng Tô Lâm bày tỏ: “Trong mỗi chặng đường cách mạng, các cơ quan thông tấn, báo chí và đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt, đồng hành, sát cánh cùng lực lượng công an trên trận tuyến thầm lặng vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”.

Chiều 8.6, Bộ Công an tổ chức gặp mặt lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và các cơ quan báo chí, nhà báo lão thành nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2023).

Bộ Công an trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 10 nhà báo - Ảnh 1.

Đại tướng Tô Lâm trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 10 nhà báo có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền, bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian qua

NGUYỄN TRƯỜNG

Về phía Bộ Công an, có đại tướng Tô Lâm chủ trì buổi gặp mặt; cùng sự tham dự của thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, và đại diện các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Tham dự buổi gặp mặt có Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng; Phó trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Trần Thanh Lâm; Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh và lãnh đạo các cơ quan báo chí T.Ư, ngành công an và các địa phương.

Buổi gặp cũng được kết nối trực tiếp với nhiều điểm cầu trên cả nước. Tại điểm cầu Công an TP.HCM, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an TP.HCM; chủ trì buổi gặp mặt các lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí T.Ư, địa phương. Dự buổi gặp mặt có đại tá Mai Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.HCM; đại tá Lê Quang Đạo, Phó giám đốc Công an TP.HCM, và  lãnh đạo các đơn vị thuộc Công an TP.HCM...

Bộ Công an trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 10 nhà báo - Ảnh 2.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại buổi gặp mặt chiều 8.6

NGUYỄN TRƯỜNG

“Nghề báo và nghề công an rất gần nhau”

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại tướng Tô Lâm đã nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, rằng “báo chí là vũ khí sắc bén, là bộ phận không thể thiếu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ".

“Trong mỗi chặng đường cách mạng, các cơ quan thông tấn, báo chí và đội ngũ báo chí cách mạng Việt Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt, đồng hành, sát cánh cùng lực lượng công an trên trận tuyến thầm lặng vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân”, đại tướng Tô Lâm bày tỏ.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, thời gian vừa qua, các cơ quan báo chí đã thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân…

Qua đó, góp phần quan trọng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, nêu cao vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự; nâng cao ý thức cảnh giác, hiểu biết pháp luật và vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố, vun đắp mối quan hệ máu thịt giữa công an với nhân dân, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

“Nghề báo với nghề công an thực ra rất gần nhau, đều phản ánh những hiện thực xã hội, đều có những điều tra, phóng sự điều tra...”, Bộ trưởng Tô Lâm chia sẻ.

Để tiếp tục phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được, người đứng đầu Bộ Công an đề nghị đội ngũ nhà báo và những người làm công tác báo chí trong và ngoài lực lượng công an cần tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và nhiệm vụ của báo chí cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; làm tốt hơn nữa chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội; là diễn đàn tin cậy của các tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp kỷ niệm 98 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, đại tướng Tô Lâm gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công tới đội ngũ các nhà báo và những người làm công tác báo chí, luôn xứng đáng là những chiến sĩ kiên cường trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, cùng nhau chung sức, đồng lòng vì mục tiêu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Bộ Công an trao Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 10 nhà báo - Ảnh 3.

Ông Lê Quốc Minh, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, phát biểu tại buổi gặp mặt

NGUYỄN TRƯỜNG

Báo chí sẽ chờ đón độc giả ở nền tảng mới

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng biên tập Báo Nhân Dân, gửi lời cảm ơn trước sự phối hợp, giúp đỡ của Bộ Công an, các đơn vị liên quan đối với đội ngũ những người làm báo.

Theo ông Lê Quốc Minh, điều đáng lo ngại nhất với báo chí là người dùng đã di chuyển lên những nền tảng mới; nếu báo chí không bắt kịp những nền tảng đó thì không thực hiện được chức năng nhiệm vụ của mình.

“Chính phủ đã phê duyệt chiến lược chuyển đổi số, chúng tôi đang rất nỗ lực đi theo con đường này. Trong khi một số cơ quan báo chí T.Ư lẫn địa phương rất cố gắng thì cũng có nhiều cơ quan báo chí khác “bình chân như vại”, đang đứng chờ”, ông Minh nói và cho rằng, nếu báo chí không nắm bắt được độc giả, nắm bắt được nền tảng số thì sẽ “rất nguy cơ”.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, khi tiếp xúc với lãnh đạo Google, ông nhận được nhận định từ vị lãnh đạo này rằng trong 10 năm nữa thì điện thoại di động cũng trở thành lạc hậu. Nếu như vậy thì báo chí sẽ tiếp cận độc giả bằng cách nào để tuyên truyền đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước đến mọi người dân?

Ông Lê Quốc Minh nói: “Ở góc độ Hội Nhà báo Việt Nam, hội sẽ cố gắng định hướng các cơ quan báo chí về xu hướng truyền thông, công nghệ; sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo T.Ư định hướng về mặt tư tưởng; phối hợp chặt chẽ với Bộ TT-TT trong vấn đề quản lý báo chí, nhưng vẫn đòi hỏi các cơ quan báo chí đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Không phải chúng ta phải đuổi theo độc giả mà chúng ta sẽ chờ đón độc giả ở nền tảng mới. Có làm được như vậy thì chúng ta mới làm được sứ mệnh của mình.

"Chúng tôi tin tưởng với sự ủng hộ, đồng hành của Bộ Công an, lãnh đạo công an các cấp, chắc chắn lực lượng báo chí sẽ được tiếp thêm sức mạnh, sẽ có nội dung tin bài không chỉ về những hoạt động của ngành công an nói riêng mà trong rất nhiều lĩnh vực khác, góp phần bảo vệ đất nước từ sớm, từ xa”, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc cho 10 nhà báo là lãnh đạo các cơ quan báo chí đã có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp tuyên truyền, bảo đảm an ninh, trật tự trong thời gian qua, trong đó có nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.