Vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Tìm thấy nạn nhân thứ 4

31/07/2023 12:52 GMT+7

Các lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc.

Lúc 12 giờ 20 phút ngày 31.7, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết các lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng đã tìm được nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc. Nạn nhân được xác định là anh Phạm Ngọc Anh, người đi đường, 23 tuổi, quê Thanh Hóa.

Tìm được nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc - Ảnh 1.

Tìm kiếm nạn nhân thứ 4 của vụ sạt lở

LÂM VIÊN

Như vậy, sau 21 giờ xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực Trạm CSGT đèo Bảo Lộc, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 4 nạn nhân bị đất đá vùi lấp.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Không để trường hợp sạt lở tương tự như đèo Bảo Lộc

Như Thanh Niên đã phản ánh, ngay sau khi vụ sạt lở xảy ra, khoảng 200 người cùng nhiều phương tiện được huy động đến hiện trường tìm kiếm 4 người mất tích, trong đó có 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT và 1 người đi đường.

Tìm được nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc - Ảnh 2.

Nỗ lực tìm kiếm nạn nhân thứ 4

LÂM VIÊN

Trong tối 30.7, sau nhiều nỗ lực, lực lượng chức năng đã tìm được thi thể 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT gồm: thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi), đại úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi) và thượng úy Lê Quang Thành (46 tuổi).

Tìm được nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc - Ảnh 3.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang (thứ 2 phải qua) tại hiện trường vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

LÂM VIÊN

Việc cứu hộ cứu nạn tạm dừng lúc 3 giờ 15 ngày 31.7 do trời mưa và đến 7 giờ cùng ngày thì tiếp tục. 

Cũng trong sáng 31.7, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến kiểm tra hiện trường vụ sạt lở, động viên lực lượng cứu hộ cứu nạn và thăm gia đình các nạn nhân.

Tìm được nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc - Ảnh 4.

Trạm CSGT đèo Bảo Lộc bị hư hại nặng sau vụ sạt lở

LÂM VIÊN

Liên quan vụ sạt lở đèo Bảo Lộc, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đánh giá, xác định cụ thể nguyên nhân và rút kinh nghiệm về sự cố sạt lở; kiểm tra, rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các khu vực có nguy cơ sạt lở, có phương án chủ động bảo đảm an toàn giao thông trên QL20 và các trục giao thông chính trên địa bàn tỉnh.

Xem nhanh 20h ngày 31.7: Tìm nguyên nhân sạt lở thảm khốc đèo Bảo Lộc | Nước thải ‘vây’ biển Nha Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.