Phó thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo cứu hộ tại hiện trường vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

31/07/2023 11:22 GMT+7

Sáng nay 31.7, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang có mặt tại hiện trường vụ sạt lở đèo Bảo Lộc chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong sáng 31.7, công việc tìm kiếm nạn nhân thứ 4 và giải tỏa điểm sạt lở đèo Bảo Lộc đang khẩn trương thực hiện.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đến điểm sạt lở tại Bảo Lộc trực tiếp chỉ đạo - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang tại hiện trường vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

LV

Đến 11 giờ ngày 31.7, nạn nhân thứ 4 vẫn chưa được tìm thấy. Công an tỉnh Lâm Đồng đã đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường hỗ trợ việc tìm kiếm; đồng thời các phương tiện khác đang nỗ lực phá dỡ đất, đá tại các điểm sạt lở để sớm giải tỏa giao thông.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đến điểm sạt lở tại Bảo Lộc trực tiếp chỉ đạo - Ảnh 2.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang thảo luận công tác cứu hộ, giải tỏa hiện trường vụ sạt lở

LV

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Không để trường hợp sạt lở tương tự như đèo Bảo Lộc

Tại hiện trường, đại tá Trương Minh Đương, Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, báo cáo nhanh với phó thủ tướng về công tác tìm kiếm cứu nạn, xử lý sạt lở.

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đến điểm sạt lở tại Bảo Lộc trực tiếp chỉ đạo - Ảnh 3.

Sạt lở khiến nhiều người tử vong tại Trạm CSGT đèo Bảo Lộc

LV

Sau khi khảo sát hiện trường vụ sạt lở đèo Bảo Lộc, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang đã đến thăm hỏi, động viên gia đình đại úy Lê Ánh Sáng, hy sinh trong khi đang làm nhiệm vụ tại chốt CSGT đèo Bảo Lộc vào chiều 30.7.

Phó thủ tướng chia buồn với gia đình đại úy Sáng và ghi sổ tang chia sẻ sự mất mát to lớn của người thân, mong gia đình sớm vượt qua nỗi đau.

Tại Hội trường Thành ủy Bảo Lộc, Phó thủ tướng và đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, các sở, ngành cùng lãnh đạo TP.Bảo Lộc và H.Đa Huoai (Lâm Đồng).

Sạt lở đèo Bảo Lộc: Tìm được nạn nhân thứ tư

Vụ sạt lở trên đèo Bảo Lộc vào ngày 30.7 khiến ít nhất 3 người tử vong. Tối 30.7, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT gồm: thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi), đại úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi) và thượng úy Lê Quang Thành (46 tuổi). Một nạn nhân vụ sạt lở hiện đang mất tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.