Vụ sạt lở đèo Bảo Lộc: Vẫn đang tìm kiếm nạn nhân thứ 4

31/07/2023 08:35 GMT+7

Đến 7 giờ ngày 31.7, các lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tìm kiếm nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc.

Sáng 31.7, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cho biết từ 7 giờ hôm nay các lực lượng cứu hộ cứu nạn tiếp tục được huy động tìm kiếm nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc.

Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc - Ảnh 1.

Lúc 1 giờ ngày 31.7, các lực lượng cứu hộ vẫn tìm kiếm nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc

LÂM VIÊN

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Không để trường hợp sạt lở tương tự như đèo Bảo Lộc

Như Thanh Niên đã thông tin, trong đêm 30.7, ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, ông Trương Minh Đương, Giám đốc Công an Lâm Đồng trực tiếp ở hiện trường chỉ đạo việc tìm kiếm nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở đèo Bảo Lộc.

Nhiều phương tiện cơ giới được huy động đến hiện trường để vận chuyển hàng nghìn mét khối đất sạt lở. Tuy nhiên, trời tiếp tục mưa, nên đến 3 giờ 15 ngày 31.7, việc tìm kiếm tạm ngưng.

Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc - Ảnh 2.

Hiện trường vụ sạt lở tại Trạm CSGT đèo Bảo Lộc chiều 30.7

CTV

Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc - Ảnh 3.

Lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) và lãnh đạo Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tìm kiếm người bị nạn rạng sáng 31.7

LÂM VIÊN

Trước đó, tối 30.7, lực lượng chức năng tìm thấy 3 thi thể trong vụ sạt lở đất tại Trạm CSGT đèo Bảo Lộc, là 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT. Các cán bộ, chiến sĩ tử nạn gồm: thiếu tá Nguyễn Khắc Thường (42 tuổi), đại úy Lê Ánh Sáng (33 tuổi) và thượng úy Lê Quang Thành (46 tuổi). Nạn nhân còn lại trong vụ sạt lở có tên Ngọc Anh (là 1 người dân), hiện vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc - Ảnh 4.

Đến 3 giờ 15 sáng 31.7 việc tìm kiếm nạn nhân thứ 4 vụ sạt lở đất tạm dừng vì trời mưa

LÂM VIÊN

Theo cơ quan chức năng, ngoài 4 nạn nhân (gồm 3 chiến sĩ CSGT và 1 người dân) bị đất vùi lấp tại Trạm CSGT đèo Bảo Lộc, vẫn có khả năng những người đi xe máy qua khu vực này cũng bị vùi lấp.

Tiếp tục tìm kiếm nạn nhân thứ 4 trong vụ sạt lở ở đèo Bảo Lộc - Ảnh 5.

Vụ sạt lở gây thiệt hại lớn về người và vật chất

LÂM VIÊN

Lãnh đạo Phòng CSGT Công an Lâm Đồng cho biết, ngoài 3 cán bộ, chiến sĩ CSGT tử nạn, vụ sạt lở đèo Bảo Lộc còn gây thiệt hại lớn về vật chất như nhà cửa, nhiều xe ô tô, xe cứu hộ của Phòng CSGT và xe ô tô của các cá nhân đang để tại trạm, bị hư hỏng hoàn toàn.

Sạt lở đèo Bảo Lộc: Tìm được nạn nhân thứ tư

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.