Lâm Đồng: Sạt lở đèo Bảo Lộc, 3 CSGT và 1 người dân mất tích

30/07/2023 17:20 GMT+7

Tỉnh Lâm Đồng đang huy động lực lượng tìm kiếm 1 người dân và 3 chiến sĩ CSGT của Trạm CSGT đèo Bảo Lộc bị mất tích do sạt lở đất trên đèo này.

Lúc 16 giờ 30 ngày 30.7, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã huy động lực lượng, phương tiện nỗ lực tìm kiếm 4 người mất tích do sạt lở đất tại Trạm CSGT đèo Bảo Lộc (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng). 

Lâm Đồng: Sạt lở đèo Bảo Lộc lấp trạm CSGT 4 người mất tích. - Ảnh 1.

Sạt lở nghiêm trọng tại Trạm CSGT đèo Bảo Lộc chiều 30.7

GT

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Không để trường hợp sạt lở tương tự như đèo Bảo Lộc

Ông Nguyễn Ngọc Phúc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết đang trên đường từ TP.Đà Lạt đi Bảo Lộc để chỉ đạo việc tìm kiếm cứu nạn do sạt lở đất nghiêm trọng trên đèo Bảo Lộc.

Lâm Đồng: Sạt lở đèo Bảo Lộc lấp trạm CSGT 4 người mất tích. - Ảnh 2.

Hiện trường sạt lở tại Trạm CSGT đèo Bảo Lộc

CTV

Thông tin từ cơ quan chức năng, khoảng 15 giờ ngày 30.7, bờ đất phía sau Trạm CSGT trên đèo Bảo Lộc bị sạt lở nghiêm trọng. Một lượng đất đá khổng lồ đã đổ xuống khu nhà làm việc của các chiến sĩ ở đây. Theo thông tin ban đầu, có 4 người bị đất đá vùi lấp, trong đó có 3 chiến sĩ CSGT.

Lâm Đồng: Sạt lở đèo Bảo Lộc lấp trạm CSGT 4 người mất tích. - Ảnh 3.

Cứu hộ xe du lịch bị đất sạt lở tại Trạm CSGT đèo Bảo Lộc

GT

Lâm Đồng: Sạt lở đèo Bảo Lộc lấp trạm CSGT 4 người mất tích. - Ảnh 4.

Đầu xe ô tô bị đất vùi lấp trên đèo Bảo Lộc

CTV

Như Thanh Niên đã phản ánh, từ tối 29.7 đến chiều nay 30.7, do trời mưa lớn nên trên đèo Bảo Lộc xảy ra nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng. 

Lâm Đồng: Sạt lở đèo Bảo Lộc, 3 CSGT và 1 người dân mất tích - Ảnh 6.

Tìm kiếm người mất tích ở khu vực xung quanh Trạm CSGT đèo Bảo Lộc

CTV

Từ 14 giờ ngày 30.7 xe cộ bắt đầu lưu thông được 1 chiều, thì chỉ sau đó khoảng 30 phút lại sạt lở nghiêm trọng tại Trạm CSGT khiến việc lưu thông qua đèo Bảo Lộc ngưng trệ hoàn toàn.

Lâm Đồng: Sạt lở đèo Bảo Lộc, 3 CSGT và 1 người dân mất tích - Ảnh 7.

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm người mất tích sau vụ sạt lở đất ở Trạm CSGT đèo Bảo Lộc

CTV

Đèo Bảo Lộc tắc, lưu thông theo hướng nào?

Do đèo Bảo Lộc sạt lở nghiêm trọng, nên cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng thông báo hướng lưu thông tránh đèo Bảo Lộc để hạn chế ách tắc. 

Lâm Đồng: Sạt lở đèo Bảo Lộc lấp trạm CSGT 4 người mất tích. - Ảnh 5.

Nhiều người dân và phương tiện mắc kẹt dưới chân đèo Bảo Lộc

CTV

Hướng lưu thông từ Đà Lạt đi TP.HCM: Từ Đà Lạt di chuyển đến ngã 3 Lộc Sơn (Bảo Lộc), rẽ phải đi Bảo Lâm, xuống đèo Con Ó rồi đi đến H.Đạ Tẻh, sau đó ra H.Đạ Huoai và tiếp tục đi TP.HCM.

Hướng lưu thông từ TP.HCM đi Đà Lạt: TP.HCM đến H.Đạ Huoai rẽ trái vào H.Đạ Tẻh lên đèo Con Ó, đến H.Bảo Lâm rẽ ra ngã 3 Lộc Sơn (Bảo Lộc) để tiếp tục đi Đà Lạt.

Xem nhanh 20h ngày 31.7: Tìm nguyên nhân sạt lở thảm khốc đèo Bảo Lộc | Nước thải ‘vây’ biển Nha Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.