Lâm Đồng: Mưa lớn sạt lở đèo Bảo Lộc khiến giao thông ngưng trệ

30/07/2023 16:11 GMT+7

Mưa lớn kéo dài không ngớt khiến đèo Bảo Lộc (Lâm Đồng) bị sạt lở nghiêm trọng, giao thông ngưng trệ hoàn toàn.

Chiều 30.7, ông Nguyễn Văn Gia, Phó giám đốc Sở GTVT Lâm Đồng cho biết do ảnh hưởng của bão số 2 khiến mưa lớn kéo dài làm đèo Bảo Lộc bị sạt lở nhiều điểm, gây tắc nghẽn gần như hoàn toàn.

Lâm Đồng: Mưa lớn sạt lở đèo Bảo Lộc giao thông ngưng trệ hoàn toàn - Ảnh 1.

Nhiều điểm trên đèo Bảo Lộc bị sạt lở nghiêm trọng

KP

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Không để trường hợp sạt lở tương tự như đèo Bảo Lộc

Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, sau nhiều giờ ngưng trệ, đèo Bảo Lộc lưu thông được một chiều, nhưng đến 15 giờ đèo tiếp tục bị sạt lở khiến giao thông ách tắc hoàn toàn. Dọc quốc lộ 20 đoạn dưới và trên đèo Bảo Lộc, xe khách, xe tải nối đuôi nhau nhiều km không di chuyển được. 

Lâm Đồng: Mưa lớn sạt lở đèo Bảo Lộc giao thông ngưng trệ hoàn toàn - Ảnh 2.

Nhiều xe ô tô nối đuôi nhau trên đầu đèo Bảo Lộc

KP

Cũng theo ông Gia, mưa lớn kéo dài còn gây sạt lở nghiêm trọng tại Trạm Cảnh sát giao thông trên đèo Bảo Lộc. 

Lâm Đồng: Mưa lớn sạt lở đèo Bảo Lộc giao thông ngưng trệ hoàn toàn - Ảnh 4.

Hàng ngàn khối đất sạt lở lấp quốc lộ 20, đoạn đèo Bảo Lộc

GT

Lâm Đồng: Mưa lớn sạt lở đèo Bảo Lộc giao thông ngưng trệ hoàn toàn - Ảnh 5.

Cơ quan chức năng thu dọn đất đá sạt lở

GT

Lâm Đồng: Mưa lớn sạt lở đèo Bảo Lộc giao thông ngưng trệ hoàn toàn - Ảnh 6.

Mưa khiến cây ngã đổ trên đèo Bảo Lộc

GT

Còn tại quốc lộ 55 qua xã Lộc Nam, H.Bảo Lâm (Lâm Đồng), nhiều đoạn ngập trong nước, xe cộ không thể lưu thông.

Lâm Đồng: Mưa lớn sạt lở đèo Bảo Lộc khiến giao thông ngưng trệ - Ảnh 6.

Quốc lộ 55 chìm ngập trong biển nước

CTV

Hiện tại, Trạm Cảnh sát Mađaguôi và chính quyền, cơ quan chức năng TP.Bảo Lộc và H.Đạ Huoai đang huy động lực lượng triển khai công tác cứu hộ, giải phóng hiện trường các vụ sạt lở; đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông đảm bảo an toàn cho người dân khi lưu thông qua đèo.

Sạt lở đèo Bảo Lộc: Tìm được nạn nhân thứ tư

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lâm Đồng cho biết từ tối 29.7 đến 15 giờ ngày 30.7 trên địa bàn Lâm Đồng có mưa vừa nhiều nơi, rải rác có mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa tính từ 20 giờ ngày 29.7 đến 15 giờ ngày 30.7 phổ biến đạt từ 40,0 mm đến 70,0 mm, có nơi đạt 190,0 mm. Tại đèo Bảo Lộc 196,0 mm, khu vực Đại Lào (TP.Bảo Lộc) 122,0 mm, xã B'Lá (Bảo Lâm) 136,0 mm, xã Lộc Thành (Bảo Lâm) 132,8 mm, TT.Đạ M'Ri (H.Đạ Huoai) 130,2 mm…


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.