Trường ĐH Đà Lạt sẽ được kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA

18/11/2023 16:47 GMT+7

Trường ĐH Đà Lạt xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ là trường ĐH được kiểm định theo các tiêu chuẩn của mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường ĐH Đông Nam Á (AUN-QA).

Ngày 18.11, Trường ĐH Đà Lạt (Lâm Đồng) tổ chức chương trình gặp mặt "Trường ĐH Đà Lạt-tự hào 65 năm hình thành và phát triển".

Phát biểu tại chương trình, TS Lê Minh Chiến, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết Trường ĐH Đà Lạt (tiền thân là Viện ĐH Đà Lạt) đã trải qua 65 năm hình thành và phát triển. 

Trong mỗi giai đoạn, dù đối diện với không ít khó khăn, thử thách nhưng tập thể Trường ĐH Đà Lạt đều ghi những dấu son rất tự hào cho những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên vùng đất Tây nguyên - Nam Trung bộ nói riêng và cả nước nói chung, cũng như khẳng định vị thế vững chắc của trường ngày hôm nay.

Trường ĐH Đà Lạt sẽ được kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA - Ảnh 1.

Trường ĐH Đà Lạt trải qua 65 năm hình thành và phát triển

BÁ DUY

Cũng theo TS Lê Minh Chiến, từ nhận thức đúng đắn về những thời cơ và thách thức đối với giáo dục ĐH trong nước và thế giới, nhà trường đã đề ra và thực hiện thành công những giải pháp đổi mới căn bản, đồng bộ, toàn diện các hoạt động theo hướng chuẩn hóa và quốc tế hóa

Đến nay, trường có 58 ngành đào tạo (7 ngành TS, 10 ngành thạc sĩ, 41 ngành ĐH); ổn định quy mô đào tạo với hơn 12.000 sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh, đồng thời trường cũng là thành viên chính thức của tổ chức CDIO quốc tế từ 2017.

Trường ĐH Đà Lạt sẽ được kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA - Ảnh 2.

TS Lê Minh Chiến phát biểu tại chương trình gặp mặt

G.B

Nhà trường tập trung đổi mới chương trình và phương pháp giảng dạy theo hướng áp dụng chuẩn đầu ra CDIO, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy, nhằm đảm bảo trang bị cho sinh viên toàn diện cả kiến thức, kỹ năng, thái độ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong bối cảnh toàn cầu hóa. 

Đồng thời, nhà trường thiết lập được mối quan hệ hợp tác toàn diện với các địa phương, các sở, ngành liên quan của các tỉnh Tây nguyên và vùng phụ cận. Hợp tác quốc tế của trường đi vào chiều sâu và có hiệu quả thiết thực khi đã thiết lập quan hệ với nhiều cơ sở đào tạo và nghiên cứu quốc tế, đặc biệt là các đối tác Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...

Trường ĐH Đà Lạt sẽ được kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA - Ảnh 3.

Hội trại chào mừng 65 năm Trường ĐH Đà Lạt hình thành và phát triển

G.B

Tháng 8.2019, trường đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục ĐH theo tiêu chuẩn của Bộ GD-ĐT; tháng 4.2020, trường chính thức trở thành thành viên liên kết của Mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường ĐH Đông Nam Á. 

Đến năm 2019, trường đạt kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và đến nay trường đã có 5 chương trình đào tạo trình độ ĐH đạt kiểm định theo chuẩn của Bộ GD-ĐT, 5 chương trình đạt chuẩn quốc tế AUN-QA. 

"Những kết quả này đã góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học của trường và xứng đáng là cơ sở giáo dục có uy tín hàng đầu trên vùng đất Tây nguyên", TS Lê Minh Chiến cho hay.

Trường ĐH Đà Lạt sẽ được kiểm định theo tiêu chuẩn AUN-QA - Ảnh 4.

Trường ĐH Đà Lạt nhìn từ trên cao

A.T

Cũng tại buổi gặp mặt này, ông Trần Đình Văn, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, nhìn nhận: "Nhà trường đã khẳng định vững chắc chất lượng và uy tín đào tạo của mình. Trường đã góp phần quan trọng trong việc đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho địa phương nói riêng. Đồng thời, nhà trường cũng đã thiết lập và duy trì tốt các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với đơn vị, địa phương trong tỉnh. Những kết quả này đã góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa của tỉnh Lâm Đồng".

Trường ĐH Đà Lạt đã xác định mục tiêu đến năm 2030 sẽ là trường ĐH được kiểm định theo các tiêu chuẩn của mạng lưới đảm bảo chất lượng các trường ĐH Đông Nam Á; mở rộng quy mô, nâng cao toàn diện chất lượng, phát triển thành ĐH Đà Lạt với 3 trường thành viên. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.