Trường ĐH Đà Lạt khai trương Không gian tư liệu Tây nguyên

21/10/2023 11:06 GMT+7

Không gian tư liệu Tây nguyên tại Trường ĐH Đà Lạt với hơn 1.300 tư liệu truyền thống, hơn 3.000 tài liệu điện tử về vùng đất, con người Tây nguyên vừa được đưa vào hoạt động.

Chiều tối 20.10, nhân kỷ niệm 65 năm Trường ĐH Đà Lạt (1958-2023) hình thành và phát triển, Trường ĐH Đà Lạt chính thức thức khai trương và đưa vào hoạt động Không gian tư liệu Tây nguyên phục vụ bạn đọc, sinh viên và các nhà nghiên cứu.

Trường ĐH Đà Lạt khai trương Không gian tư liệu Tây nguyên - Ảnh 1.

Không gian tư liệu Tây nguyên của Trường ĐH Đà Lạt khai trương và đưa vào hoạt động ngày 20.10

LÂM VIÊN

Theo TS Lê Minh Chiến, Hiệu trưởng Trường ĐH Đà Lạt, Không gian tư liệu Tây nguyên bước đầu có hơn 1.300 tài liệu truyền thống và hơn 3.000 tài liệu điện tử về vùng đất, con người Tây nguyên. Đây là nguồn tư liệu tham khảo có giá trị cho đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường khai thác để giảng dạy, học tập và nghiên cứu.

Tại đây tập hợp các nguồn tư liệu quý của nhiều thế hệ nhà nghiên cứu trong và ngoài nước  về vùng đất Tây nguyên một cách liên tục, toàn diện có giá trị cao trên nhiều lĩnh vực, thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau.

Trường ĐH Đà Lạt khai trương Không gian tư liệu Tây nguyên - Ảnh 2.

Tiếp nhận tài liệu trao tặng Không gian tư liệu Tây nguyên

LÂM VIÊN

Theo ông Chiến, Không gian tư liệu Tây nguyên cũng là kho tư liệu quý để người dân, các nhà nghiên cứu, sinh viên các trường ĐH, CĐ đến tìm hiểu thông tin, nghiên cứu, chia sẻ; đồng thời đóng góp những tư liệu về Tây nguyên, đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của cộng đồng khoa học trong và ngoài nước.

Ông Chiến cho biết thêm, trong thời gian tới, Trường  ĐH Đà Lạt tiếp tục sưu tầm, bổ sung, số hóa để làm phong phú thêm Không gian tư liệu Tây nguyên nhằm góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị đặc sắc của vùng đất và con người Tây nguyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.