Trung Quốc sắp có sầu riêng 'nhà trồng', đắt gấp 3 hàng nhập khẩu

Trung Quốc sắp có sầu riêng 'nhà trồng', đắt gấp 3 hàng nhập khẩu

28/07/2023 19:34 GMT+7

Ngày 28.7, South China Morning Post đưa tin Trung Quốc sắp bán ra sầu riêng nội địa trong vài ngày tới. Tuy nhiên giá đắt và sản lượng hạn chế dự kiến sẽ không gây nhiều thách thức cho thị phần của các nhà nhập khẩu sầu riêng từ các nước Đông Nam Á.

Theo Tân Hoa Xã, sầu riêng đang chín trên đảo Hải Nam và sắp bán ra thị trường lần đầu từ diện tích 93,3 ha. Trong khi đó, Tập đoàn Nông nghiệp Youqi đang trồng tổng cộng 800 ha và sản lượng sẽ tăng lên trong những năm tới.

Lô sầu riêng đầu tiên sẽ được bán với giá 120 nhân dân tệ (tương đương khoảng 396.000 đồng)/kg, đắt gấp 3 lần so với hầu hết sầu riêng nhập khẩu.

Ông Phùng Học Kiệt, Giám đốc Viện Cây ăn quả nhiệt đới tại Học viện Khoa học nông nghiệp Hải Nam cho rằng giá sầu riêng nội địa sẽ không giảm trong thời gian ngắn, và Trung Quốc vẫn phụ thuộc thị trường Đông Nam Á để đáp ứng nhu cầu.

Trung Quốc, thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất thế giới, nhập khẩu 825.000 tấn trái cây này trong năm ngoái.

Ông Phùng cho biết vụ thu hoạch còn bị hoãn do thời tiết ở Hải Nam thay đổi. Cũng theo chuyên gia này, khó khăn lớn nhất của việc trồng sầu riêng ở Hải Nam cũng như Đông Á là thường xuyên bị bão ảnh hưởng.

Cành mong manh không thể giữ trái trong gió lớn, còn việc lắp đặt lồng hứng sầu riêng rụng có chi phí lên đến 1.000 nhân dân tệ/cây.

Việc trồng sầu riêng ở Trung Quốc chủ yếu được tiến hành bởi các công ty tư nhân, vốn phụ thuộc nhiều vào cây giống nhập khẩu, trong khi chất lượng hạt khó có thể đánh giá qua bề ngoài. Bên cạnh đó, việc thiếu diện tích đất thích hợp và cây giống cũng gây trở ngại đối với việc canh tác quy mô lớn.

Trong 3 tháng đầu năm nay, Trung Quốc nhập khẩu 91.400 tấn sầu riêng tươi với giá 507 triệu USD, tăng hơn 150% so với cùng kỳ năm ngoái.

Sầu riêng chủ yếu được nhập khẩu từ Thái Lan, Việt Nam và Malaysia. Trong quý 1/2023, Việt Nam xuất khẩu sầu riêng trị giá 153 triệu USD, tăng 7,3 lần so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó có 87% xuất sang Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.