Bão số 2 (bão Doksuri) giật cấp 16, gây sóng cao đến 10 mét

Bão số 2 (bão Doksuri) giật cấp 16, gây sóng cao đến 10 mét

Yến Thi
Yến Thi
28/07/2023 00:03 GMT+7

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 27.7.2023, bão Doksuri đã vượt qua khu vực phía bắc của đảo Luzon (Philippines), đi vào khu vực đông bắc khu vực bắc Biển Đông, trở thành cơn bão số 2 trong năm 2023.

Hồi 10 giờ sáng 27.7, vị trí tâm bão số 2 cách đảo Hồng Kông (thuộc Trung Quốc) khoảng 380 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là 134-149 km/giờ), giật cấp 16.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ 15-20 km/giờ. Đến 10 ngày 28.7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 24,4 độ vĩ bắc, 117,9 độ kinh đông. Cường độ mạnh cập 10-11, giật cấp 13.

Dự báo trong 24 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng bắc tây bắc với tốc độ 20 km/giờ và suy yếu dần.

Bão số 2 (bão Doksuri) giật cấp 16, gây sóng cao đến 10 mét - Ảnh 1.

Dự báo đường đi bão số 2 (bão Doksuri)

TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Về tác động của bão số 2, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, khu vực đông bắc có gió mạnh cấp 9-11, vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13, giật cấp 16; biển động dữ dội.

Vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông, sóng biển cao 6-8 mét, vùng gần tâm bão 8-10 mét.

Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình bão số 2 trong các bản tin sau.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.