Trung Quốc hạ lãi suất cơ bản để thúc đẩy nền kinh tế

Trung Quốc hạ lãi suất cơ bản để thúc đẩy nền kinh tế

Phương Thúy
Phương Thúy
21/02/2024 06:46 GMT+7

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc lần đầu tiên hạ lãi suất cho vay tiêu chuẩn để thúc đẩy đà tăng trưởng của nước này.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, tức ngân hàng trung ương, vừa hạ lãi suất cho vay tiêu chuẩn để thúc đẩy đà tăng trưởng của nước này. Đây là lần đầu tiên ngân hàng trung ương hạ lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 5 năm kể từ tháng 6.2023, nhắm tới việc vực dậy thị trường bất động sản.

Trung Quốc hạ lãi suất cơ bản để thúc đẩy nền kinh tế- Ảnh 1.

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hạ lãi suất để thúc đẩy đà tăng trưởng

REUTERS

Lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 5 năm đã giảm 0,25 điểm %, xuống còn 3,95%. Đây là lần đầu tiên ngân hàng trung ương Trung Quốc cắt giảm loại lãi suất này kể từ tháng 6.2023 và là mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2019. Động thái của ngân hàng trung ương sẽ cho phép nhiều thành phố ở Trung Quốc giảm lãi suất vay thế chấp tối thiểu cho người mua nhà, qua đó kích thích nhu cầu trên thị trường bất động sản.

Lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn một năm, được xem là lãi suất tiêu chuẩn cho các khoản vay doanh nghiệp, được giữ nguyên ở mức 3,45%. Lần gần nhất loại lãi suất này giảm là vào tháng 8.2023.

Theo báo SCMP, ngân hàng trung ương hạ lãi suất sau một loạt các chỉ báo trái chiều cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Năm ngoái, Trung Quốc ghi nhận một trong những mức tăng trưởng kinh tế thấp nhất kể từ năm 1990, làm giảm kỳ vọng về đà phục hồi kinh tế nhanh chóng sau đại dịch Covid-19.

Trong đó, hoạt động kinh tế bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng trong lĩnh vực bất động sản, lĩnh vực chiếm hơn 25% GDP của Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.