Máy bay nội địa Trung Quốc lần đầu xuất ngoại đến Singapore

Máy bay nội địa Trung Quốc lần đầu xuất ngoại đến Singapore

Phương Thúy
Phương Thúy
20/02/2024 08:14 GMT+7

Mẫu máy bay C919 do Trung Quốc tự sản xuất sẽ lần đầu tiên thực hiện chuyến bay bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc để tham dự triển lãm hàng không ở Singapore.

Mẫu máy bay thân hẹp C919 do Trung Quốc sản xuất mới đây đã thực hiện chuyến bay đến Singapore để tham dự triển lãm hàng không Singapore Airshow 2024 từ ngày 20-25.2. Đây là lần đầu tiên mẫu máy bay này thực hiện chuyến bay bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc kể từ khi đi vào vận hành thương mại hồi tháng 5.2023.

Máy bay nội địa Trung Quốc lần đầu xuất ngoại đến Singapore- Ảnh 1.

Máy bay C919 được đưa vào vận hành thương mại hồi tháng 5.2023

REUTERS

Theo hãng tin Reuters, dòng máy bay C919 hiện đã được chứng nhận ở Trung Quốc và có 4 chiếc đã được hãng hàng không China Eastern Airlines đưa vào sử dụng. Tính đến cuối năm 2023, đội bay C919 của hãng China Eastern Airlines đã bay được hơn 1.900 giờ hoạt động thương mại, hoàn thành 655 chuyến bay và vận chuyển gần 82.000 hành khách.

Với tầm bay lên tới hơn 5.500 km, sức chứa tối đa 192 hành khách, mẫu máy bay C919 của Trung Quốc được kỳ vọng cạnh tranh trực tiếp với dòng A320 và B737 của hai nhà sản xuất máy bay lớn nhất thế giới là Airbus và Boeing.

Trong khi đó, Airbus và đặc biệt là Boeing đang gặp khó trong việc tăng cường sản xuất và đáp ứng nhu cầu máy bay mới. Riêng Boeing phải chật vật xử lý hàng loạt khủng hoảng do máy bay liên tục gặp sự cố, điển hình nhất là vụ bung cửa trên không trung vào ngày 5.1 ở chuyến bay do hãng hàng không Alaska Airlines khai thác.

Trong bối cảnh này, máy bay C919 của Trung Quốc hoàn toàn có thể nổi lên như một lựa chọn thay thế. Cơ quan hàng không Trung Quốc cho biết sẽ làm các thủ tục đề nghị Cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu cấp chứng nhận cho máy bay C919, đồng thời tăng cường quảng bá mẫu máy bay này trên phạm vi quốc tế trong năm nay.

Tập đoàn Hàng không Thương mại Trung Quốc dự kiến cũng sẽ đầu tư hàng chục tỉ nhân dân tệ trong 3 - 5 năm tới để mở rộng năng lực sản xuất máy bay C919.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.