Trùm Wagner nói đã đến trụ sở quân đội Nga ở Rostov, an ninh thắt chặt ở Moscow

Trùm Wagner nói đã đến trụ sở quân đội Nga ở Rostov, an ninh thắt chặt ở Moscow

24/06/2023 14:00 GMT+7

Hãng thông tấn TASS hôm 24.6 dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng công tố Nga Igor Krasnov đã báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin về tình hình điều tra nghi vấn ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh nhóm quân sự tư nhân Wagner, âm mưu nổi loạn.

Theo báo cáo, ông Krasnov đề xuất khởi tố trùm Wagner với cáo buộc nổi loạn vũ trang. Đài CNN cũng đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã được thông báo về tình hình ở Nga sau những tuyên bố của người sáng lập Wagner.

Các thông tin được đưa ra sau khi ông Prigozhin ngày 24.6 tuyên bố lực lượng của ông đã đến được tỉnh Rostov mà không gặp phải sự kháng cự nào từ quân đội chính quy Nga tại các trạm kiểm soát. Rostov là nơi đặt trụ sở quân đội Nga ở khu vực phía nam, có nhiệm vụ giám sát xung đột ở Ukraine.

Ông Prigozhin cảnh báo nhóm ông sẽ tiêu diệt bất cứ ai cản đường họ. “Chúng tôi đang tiến về phía trước và sẽ đi cho đến cùng”, hãng AP dẫn lời trùm Wagner.

Hiện Nga đang thắt chặt an ninh ở một số khu vực. Một nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật Nga nói với TASS rằng các biện pháp an ninh ở thủ đô Moscow đã được tăng cường. Theo nguồn tin, các đơn vị đặc nhiệm của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

Trùm Wagner nói đang tiến về trụ sở quân đội Nga, an ninh thủ đô thắt chặt - Ảnh 1.

Các binh sĩ của nhóm lính đánh thuê tư nhân Wagner trên một con phố gần trụ sở quân đội Nga khu vực phía nam, ở thành phố Rostov-on-Don (Nga), ngày 24.6.2023

REUTERS

Ô tô đã bị chặn trên đường cao tốc M-4 của Nga, nối TP.Rostov-on-Don (Rostov) với miền trung nước Nga, bao gồm thủ đô Moscow.

Tất cả phương tiện di chuyển từ hướng Rostov-on-Don đến miền trung đang được chuyển hướng trở lại thành phố và các trạm kiểm soát của cảnh sát đã được tăng cường. Xe cộ hoàn toàn không được phép đi từ thành phố về phía thủ đô.

Tổng thống Putin: Hành động của ông Prigozhin phản bội nước Nga và binh sĩ Wagner

Trong khi đó, tình hình tại tòa nhà trụ sở của Wagner ở TP.St Petersburg vẫn yên ắng, không có nhân viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga hay nhân viên của các cơ quan an ninh khác.

Cũng trong ngày 24.6, hãng thông tấn TASS dẫn lời tướng quân đội Sergei Surovikin, phó chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, kêu gọi ông Yevgeny Prigozhin, thủ lĩnh nhóm quân sự Wagner, tuân thủ mệnh lệnh của Tổng thống Vladimir Putin và giải quyết mọi vấn đề trong hòa bình.

Trước đó, ông Prigozhin đã đưa ra hàng loạt tuyên bố được cho là kích động nổi loạn chống lại Bộ Quốc phòng Nga vì cho rằng bộ này đang nỗ lực tiêu diệt lực lượng của ông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.