Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa để 'đáp trả quyết định sai lầm của Mỹ'

19/12/2023 08:13 GMT+7

CHDCND Triều Tiên xác nhận đã phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-18 trong ngày 18.12 với sự chứng kiến của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 19.12 đưa tin Bình Nhưỡng đã phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) Hwasong-18 sử dụng nhiên liệu rắn ra vùng biển phía đông. Tên lửa bay 1.002,3 km trong vòng 4.415 giây, đạt độ cao tối đa 6.518,2 km trước khi lao chính xác vào mục tiêu.

Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa để 'đáp trả quyết định sai lầm của Mỹ' - Ảnh 1.

Tên lửa Hwasong-18 của Triều Tiên được phóng ngày 18.12

REUTERS

Vụ phóng là màn diễn tập nhằm chứng minh độ sẵn sàng chiến tranh của lực lượng răn đe hạt nhân trước sự đối địch của Mỹ, theo KCNA. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chứng kiến vụ phóng, bày tỏ sự hài lòng và nói đó là minh chứng thực tế về điều kiện và độ tin cậy của các năng lực tấn công đáng gờm và khả năng răn đe chiến tranh hạt nhân tuyệt đối của quân đội Triều Tiên.

Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa để ‘đáp trả quyết định sai lầm của Mỹ’

Ông Kim còn nhấn mạnh rằng vụ phóng cho thấy rõ ràng hành động mà Bình Nhưỡng đã chuẩn bị và sẽ thực hiện mỗi khi Washington ra quyết định sai lầm. Nhà lãnh đạo cũng giao nhiệm vụ mới quan trọng là tăng tốc phát triển các lực lượng hạt nhân chiến lược.

Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa để 'đáp trả quyết định sai lầm của Mỹ' - Ảnh 2.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un chứng kiến vụ phóng

REUTERS

Trước đó, Hàn Quốc và Nhật Bản thông báo Triều Tiên đã phóng một ICBM với tầm bay có thể tấn công bất cứ đâu tại Mỹ. Vụ phóng diễn ra khi tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ đang ở Hàn Quốc.

Hôm cuối tuần, Triều Tiên lên án màn phô trương sức mạnh quân sự của Mỹ khi Washington đưa một tàu sân bay và tàu ngầm năng lượng hạt nhân đến Hàn Quốc. Bình Nhưỡng gọi đó là động thái chiến tranh và phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển để phản ứng.

Trong thông báo mới nhất ngày 19.12, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc cho biết đã kích hoạt hoàn toàn hệ thống phát hiện và đánh giá theo thời gian thực các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, đồng thời thiết lập kế hoạch tập trận 3 bên, theo Reuters.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.