Triều Tiên phóng tên lửa ngay lúc tàu ngầm hạt nhân Mỹ ở Hàn Quốc

17/12/2023 21:30 GMT+7

Quân đội Hàn Quốc thông báo CHDCND Triều Tiên vừa phóng một tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông nước này trong lúc tàu ngầm hạt nhân Mỹ đang ở Hàn Quốc.

Tên lửa đạn đạo chưa xác định của CHDCND Triều Tiên vừa được phóng ra vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên, theo Yonhap dẫn thông báo của quân đội Hàn Quốc tối 17.12. Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) nói đã phát hiện vụ phóng nhưng chưa lập tức công bố thông tin chi tiết. Tuần duyên Nhật Bản cũng xác nhận Triều Tiên đã phóng một vật có thể là tên lửa đạn đạo.

Triều Tiên phóng tên lửa ngay lúc tàu ngầm hạt nhân Mỹ ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-18 được Triều Tiên phóng hồi tháng 7

REUTERS

Vụ việc diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Phó cố vấn an ninh quốc gia thứ nhất Kim Tae-Hyo của Hàn Quốc dự báo Triều Tiên có thể phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) trong tháng này.

Lần gần nhất Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo là vào hôm 22.11 nhưng vụ phóng được cho là đã thất bại, theo JCS. Trong khi đó, lần gần nhất Triều Tiên phóng ICBM là vào tháng 7 với loại Hwasong-18 sử dụng nhiên liệu rắn.

Triều Tiên xác nhận phóng tên lửa để ‘đáp trả quyết định sai lầm của Mỹ’

Hành động mới nhất diễn ra trong lúc tàu ngầm USS Missouri, thuộc lớp tàu ngầm tấn công nhanh chạy bằng năng lượng hạt nhân Virginia của Mỹ, tiến vào quân cảng ở thành phố Busan (miền nam Hàn Quốc) ngày 17.12.

"Với sự triển khai của USS Missouri, chúng tôi có kế hoạch tăng cường trao đổi và hợp tác hải quân với Mỹ và củng cố thế trận phòng thủ kết hợp của chúng tôi", Hải quân Hàn Quốc thông báo.

Cách đây 2 tuần, tàu ngầm USS Santa Fe của Mỹ, cũng chạy bằng năng lượng hạt nhân nhưng thuộc lớp Los Angeles, đã ghé vào quân cảng trên đảo Jeju miền nam Hàn Quốc.

Trong thông báo sau vụ phóng ngày 17.12, Bộ Quốc phòng Triều Tiên lên án hành động quân sự khinh suất của Mỹ và Hàn Quốc khi đưa tàu ngầm hạt nhân đến, tìm cách kết thúc năm bằng một cuộc thao diễn chiến tranh hạt nhân. Triều Tiên tuyên bố bất kỳ hành động nào nhằm sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại nước này sẽ hứng chịu "sự phản ứng phủ đầu hủy diệt".


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.